Đi tìm con tâm thần trong nghĩa địa, 3 người một nhà tử vong

Một người dân sống tại thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) vào nghĩa địa của thôn thắp nhang thì tá hỏa phát hiện thi thể của 3 người nên vội báo công an.

Chiều 22/7, đại diện UBND xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân 3 người thiệt mạng tại nghĩa địa thôn Đức Long (xã Ân Đức).

Trước đó, vào sáng 22/7, Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) trú tại thôn Đức Long, xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) là người bị bệnh tâm thần, chạy vào nghĩa địa thôn Đức Long.

Nhiều người dân địa phương tụ tập chứng kiến vụ thảm án kinh hoàng

Sau đó, bố đẻ của Nguyễn Trung Vinh là ông Nguyễn Trung H. (65 tuổi) cùng vợ con của Vinh là chị Nguyễn Thị V. (31 tuổi) và cháu Nguyễn Trung Đ. (5 tuổi) đi tìm Vinh.

Một người dân sống tại thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) vào nghĩa địa của thôn thắp nhang thì tá hỏa phát hiện thi thể của 3 người nên vội báo công an.

Tại hiện trường, chị V. tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, cạnh đó là một cây gỗ nghi là vật dụng gây án. Còn ông H. cũng tử vong gần đó. Trong khi đó, thi thể của bé Đ. nằm cách ông nội và mẹ khoảng vài chục mét.

Nhận tin báo, công an huyện phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Hiện, đối tượng Vinh đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Đức Huy (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/di-tim-con-tam-than-trong-nghia-dia-3-nguoi-mot-nha-tu-vong