Đi tìm một Phuket yên tĩnh, thanh bình

Phuket là điểm du lịch nổi tiếng của 'xứ chùa Vàng', thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Sau dịch Covid-19, Phuket khá đông đúc và nhộn nhịp. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm du khách vẫn thấy được một Phuket nhẹ nhàng, không ồn ào.

Phuket nhìn từ trên cao. Ảnh: Thi Ân

Phuket nhìn từ trên cao. Ảnh: Thi Ân

Điều thu hút du khách ở Phuket là biển xanh và đảo ngọc. Nước biển ở Phuket xanh trong một cách kỳ diệu, ngay cả ở những vùng nước khá sâu, du khách vẫn có thể nhìn thấy tận đáy.

Biển Phuket xanh và rất trong. Ảnh: Thi Ân

Rất nhiều sản phẩm du lịch được chào mời cho du khách đến Phuket: tour 1 ngày hoặc 2 ngày đi đến các đảo, tour dành cho người ưa khám phá hoặc cho người thích nghỉ dưỡng, tour thiết kế riêng hoặc ghép đoàn.

Ngay cả ở những vùng nước khá sâu, du khách vẫn có thể nhìn thấy tận đáy. Ảnh: Thi Ân

Những thuyền nhỏ dành cho khách đi tour theo nhóm ít người. Ảnh: Thi Ân

Những con thuyền mất khoảng vài chục phút đến hàng giờ để đưa khách đến những hòn đảo đẹp nhất, nơi du khách đắm mình trong làn nước trong vắt, nghỉ ngơi trên bãi cát trắng mịn, ngắm san hô hay nô đùa cùng đàn cá sẵn sàng quấn quanh chân du khách. Tối đến, những bãi biển như Patong tràn đầy tiếng nhạc và những du khách vui chơi thâu đêm.

Ngoài thắng cảnh ấn tượng và không khí sôi động đã tạo nên thương hiệu cho Phuket, hòn đảo này còn có những điều rất bình dị.

Tìm sự yên tĩnh ở Old Phuket Town

Khu phố Old Phuket Town nổi bật với dãy nhà sắc màu. Ảnh: Thi Ân

Old Phuket Town là khu phố sôi động ban ngày nhưng ban đêm khá yên tĩnh. Ở đó có những homestay be bé mang phong cách rất riêng nằm giữa những ngôi nhà sơn màu rực rỡ.

Không gian yên tĩnh về đêm. Ảnh: Thi Ân

Đêm đến, khi du khách mê tiệc tùng đã sang hết các bãi biển ồn ào, Old Town chỉ còn lại những người dân địa phương dễ mến bán những món đồ lưu niệm dễ thương.

Lồng đèn bằng giấy Saa tuyệt đẹp được bày bán. Ảnh: Thi Ân

Du khách có thể vào một quán cà phê gọi thức uống và nghe những bản nhạc quen thuộc của The Beatles, hoặc thảnh thơi tản bộ nhẹ nhàng trong bầu không khí mát mẻ của ban đêm.

Đi ngắm hoàng hôn ở mũi Promthep

Mũi Promthep vào buổi chiều thường khá đông du khách nhưng không khí không quá ồn ào. Ảnh: Thi Ân

Nếu buổi chiều có nhiều thời gian, du khách có thể đi từ Phuket Town đến Promthep để ngắm hoàng hôn. Du khách tốn chưa tới 100 Bath và khoảng 45 phút để đi xe buýt đến bãi biển. Trên xe, du khách sẽ ngồi cùng với các em học sinh, những người phụ nữ đi buôn bán, những thanh niên tan làm về.

Mũi Promthep vào buổi chiều thường khá đông du khách nhưng không khí không quá ồn ào. Ai nấy đều tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp để chờ hoàng hôn xuống. Thỉnh thoảng sẽ có những người bán hàng rong mời mọc, nhưng cứ lắc đầu là họ sẽ rời đi.

Promthep là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Thái Lan. Khi ngắm hoàng hôn xong, du khách có thể nghỉ tại các chỗ lưu trú gần đó, hoặc bắt taxi về lại thị trấn Phuket. Ảnh: Thi Ân

Du khách đến Phuket một lần thường sẽ muốn đến lần thứ hai, để khám phá thêm nhiều điều đặc biệt của hòn đảo này. Phuket luôn chào đón du khách với những bãi biển tuyệt đẹp, những sản phẩm du lịch sôi động cũng như bằng văn hóa địa phương nhẹ nhàng, chân chất.

Thi Ân

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/di-tim-mot-phuket-yen-tinh-thanh-binh/