Đi tìm năng lực thực tế của Đại học Quốc tế Bắc Hà

Được gắn mác trường đại học quốc tế, nhưng thực lực của trường này lại là vấn đề đáng bàn, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Đi tìm năng lực thực tế của Đại học Quốc tế Bắc Hà

Được gắn mác trường đại học quốc tế, nhưng thực lực của trường này lại là vấn đề đáng bàn, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Nhiều văn phòng tuyển sinh

Khảo sát cho thấy, tại TPHCM, Đại học Quốc tế Bắc Hà có địa chỉ tại 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (trong trường Cao đẳng Vinatex). Trong khi đó Phòng tuyển sinh thì tại D01 – lầu 1 (trong trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 6), địa chỉ: 20 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10. Ngoài ra còn có phòng tuyển sinh nữa tại B9.6 (Trong Trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TPHCM) tại địa chỉ 138 Hà Huy Giáp. Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

Tại Bình Phước, có phòng Tuyển sinh của Đại học Bắc Hà đặt tại Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ Thuật Bình Phước, địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Quốc lộ 14, Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước.

Địa điểm thuê tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - Số 8 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh.

Địa điểm thuê tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - Số 8 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh.

Tại Đồng Nai, có 2 phòng tuyển sinh. Một đặt trong trường Cao đẳng Thống kê II), địa chỉ: KP5, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa. Và một đặt trong trường Cao đẳng Vinatex, địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

Tại Hà Nội có địa chỉ tại Phòng 202, Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tại TPHCM thì trường có địa chỉ tại 207/3 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Bên cạnh đó, có rất nhiều website có liên quan tới Đại học Quốc tế Bắc Hà, khiến người muốn tìm hiểu không biết đâu là website chính thức.

Tra cứu tại https://vnnic.vn (Trung tâm Internet Việt nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông - Vnnic), thì thấy website https://daihocquoctebacha.edu.vn: người sở hữu là ông Bùi Xuân Sơn. Đây là website giới thiệu là cơ sở phía nam của Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Tại website http://bachauniversity.edu.vn (người sở hữu là ông Đồng Thanh Hà), thì Đại học Bắc Hà có địa chỉ kho Tổng hợp 101, đường Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại Bắc Ninh, trường có địa chỉ tại Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Còn tại website: http://iubh.edu.vn có người sở hữu là ông Phạm Văn Hiệp (Đại học Bắc Hà cũng có phó hiệu trưởng cùng tên là Phạm Văn Hiệp) trên website cho biết trường có Trụ sở chính tại Bắc Ninh, địa chỉ: Đường Hồng Ân, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh và tại Phòng 104, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Số 8 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh.

Có thể thấy có rất nhiều website có liên quan tới Đại học Quốc tế Bắc Hà, khiến người muốn tìm hiểu không biết đâu là website chính thức và địa chỉ của đại học này. Với “ma trận” địa chỉ, “ma trận” trang web này, không biết Vụ giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đang quản lý Đại học Quốc tế Bắc Hà như thế nào? Đâu là địa chỉ chính thức do Bộ GD&ĐT chấp thuận là nơi trường triển khai các hoạt động dạy và học? Khó có thể phân biệt được, đâu là trang Web của trường ĐH Quốc tế Bắc Hà, đâu là trang web giả mạo. Vì cả 3 trang web này đều là sở hữu cá nhân, nhưng đều đăng thông tin của Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Nhưng, dạy học ở đâu?

Kết quả điều tra cho thấy, hiện tại, trường Bắc Hà đang thuê địa điểm để hoạt động tại địa chỉ 15 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Tổng diện tích sàn là 1750m2 bao gồm các phòng làm việc, khu hành chính và hiệu bộ và các phòng, ban, khoa, bộ môn chuyên môn. Theo quan sát, diện tích dành cho học tập rất hạn chế. Đây được ghi nhận là cơ sở hạ tầng duy nhất của Đại học Bắc Hà được công khai đưa vào sử dụng cho mục đích học tập của trường, cho dù là đi thuê.

Mô hình trường Đại học Bắc Hà

Điều đáng nói là, đi thuê nơi tổ chức học là vấn đề của Đại học Quốc tế Bắc Hà suốt 12 năm qua. Có nghĩa là, sau 12 năm thành lập, trường gắn mác quốc tế này vẫn đi … “ở trọ”.

Ngày 10/10/2007 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1369/QĐ-TTg về việc Thành lập trường ĐH Quốc tế Bắc Hà tại Bắc Ninh.

1 năm sau, ngày 20/6/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh cấp cho Trường Giấy Chứng nhận quyền sử dụng 15ha đất tại khu quy hoạch “Làng đại học và nghiên cứu khoa học” thuộc huyện Tiên Du, với thời hạn thuê đất đến ngày 15/02/2057.

7 năm sau khi được thuê đất, ngày 30/01/2015, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức lễ khởi công xây dựng. Theo giới thiệu, dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2017, với quy mô diện tích sàn xây dựng khoảng 15.000 m², tổng vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 khoảng 150 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tử Quỳnh, nay là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khẳng định việc xây dựng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là một trong những bước đi cụ thể, cùng với hệ thống các trường đào tạo của cả nước nói chung, trong tỉnh nói riêng, để thực hiện trọng trách cao cả của sự nghiệp trồng người.

Các lãnh đạo tỉnh, huyện Tiên Du, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà phát động khởi công xây dựng trường (ảnh: Báo Bắc Ninh Điện tử).

Tuy nhiên, sau lễ khởi công hiện tại dự án xây dựng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà vẫn đang là bãi đất trống. Mục sở thị tại địa điểm 15 ha đất mà UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho trường ĐH Quốc tế Bắc Hà để xây dựng cở sở vật chất, hiện đây chỉ là bãi đất trồng cây.

Điều đáng nói là, sau khi có quyết định giao đất cho Đại học Quốc tế Bắc Hà, UBND tỉnh Bắc Ninh còn tiếp tục ban hành 2 quyết định khác về việc thu hồi đất để mở đường vào dự án của trường, với tổng diện tích thu hồi hơn 5 ha. Như vậy, có thể thấy UBND tỉnh Bắc Ninh rất tạo điều kiện cho việc xây dựng trường ĐH Bắc Hà, nhưng thực tế trường này gần như không triển khai thực hiện Dự án sau khi được cấp 15ha. Phải chăng các nhà đầu tư không có đủ năng lực tài chính, hay là lập trường để “giữ” đất?.

Khu đất15 ha mà UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho trường ĐH Quốc tế Bắc Hà để xây dựng cở sở vật chất được trồng cây xung quanh.

Theo quy định, các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng những điều kiện nhất định về cơ sở vật chất, nhất là cơ sở tại trụ sở đăng ký. Đây được coi là tiêu chí đánh giá năng lực cơ sở đào tạo. Với 12 năm thành lập và hoạt động, đương nhiên Bộ GD&ĐT phải đều đặn thanh, kiểm tra định kỳ, và thậm chí cả đột xuất với Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Không biết tình hình đánh giá năng lực Đại học Bắc Hà đã được thực hiện ra sao sau 12 năm, nhưng với những gì đã trình bày bên trên, thì câu hỏi phù hợp phải đặt ra ở đây, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về những “sản phẩm tri thức” được gắn mác quốc tế, trong khi cơ sở vật chất bằng không như trên? Theo tìm hiểu của pv, hiện nay trường Bắc Hà đang đào tạo một số du học sinh người Cam-pu-chia theo sự chấp thuận của Bộ Giáo dục 2 nước.

Được biết trước đó, tại buổi làm việc với trường ĐH Quốc tế Bắc Hà ngày 15/8, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục & Đào tạo (ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục & Đào tạo dẫn đầu) đã yêu cầu Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà dừng toàn bộ việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin kể từ ngày 15/8/2019, vì có nhiều sai sót trong quá trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và về nhân sự, đề thi và ngân hàng câu hỏi thi, tổ chức thi, lưu trữ hồ sơ, quản lý chứng chỉ…

Phạm Minh Sơn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/di-tim-nang-luc-thuc-te-cua-dai-hoc-quoc-te-bac-ha-24187.html