Đi tìm những cây xoài ngon nhất trên đường phố Hà Nội, không thể hái mà chỉ chờ rụng

Những cây xoài cổ thụ trên đường phố Hà Nội có tuổi đời hàng chục năm cho quả ngon lành, ngọt lịm nhưng quá cao, người dân chỉ còn cách chờ rụng mới có thể thưởng thức trái cây.

Hà Nội trồng nhiều cây xanh trên đường phố trong số đó, có không ít cây thuộc loại cây ăn quả như xoài, nhãn...

Hà Nội trồng nhiều cây xanh trên đường phố trong số đó, có không ít cây thuộc loại cây ăn quả như xoài, nhãn...

Cây xoài cổ thụ trên ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Quang Trung là một trong những cây xoài đường phố ngon nhất Hà Nội. Năm nào cũng cho ra quả rất ngọt nhưng vì quá cao nên người dân chỉ có chờ xoài chín rụng rồi nhặt trái.

Cây xoài này thuộc giống xoài hôi, muỗm hay cây quéo. Cây cao khoảng hơn 10m, tán vươn rộng khoảng hơn 8m.

Người dân sinh sống xung quanh khu vực này chia sẻ không rõ tuổi thật của cây

Cây có gốc to sần, bộ rễ sùi đường kính hơn 2m. Cây khi phát triển cực đại có thể đạt chiều cao hơn 20m

Quả muỗm nhỏ hơn quả xoài ta một chút. Nhiều người sinh sống quanh khu vực này cho biết, cây xoài này cho quả rất ngọt và ngon.

Vì cây quá cao, không thể trèo hái cũng không thể dùng sào để chọc nên người dân chỉ có thể đợi quả rụng để thưởng thức.

Ở giữa phố cổ, cũng còn một cây xoài cổ thụ khác nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, cũng cho trái ngọt nhưng luôn phải chờ rụng.

Cây xoài nằm giữa phố Hàng Lược được người dân yêu quý bởi đây là một trong những cây cổ thụ lâu năm gắn bó với mọi người, cho quả rất ngon.

Cô Vân (phố Hàng Lược) cho biết, cây xoài này cũng có tuổi đời lên đến 60-70 năm, năm nào cũng cho ra quả sai trĩu.

Cây có chiều cao khoảng 15m, cao vượt quá 4 tầng nhà.

Từng chùm quả sai trĩu trên cây xoài cổ thụ.

Quả rụng trên mái nhà. Cũng vì không thể trèo hái hay dùng sào nên người dân buộc phải chờ quả chín mọng rụng xuống để nhặt quả mỗi năm.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-tim-nhung-cay-xoai-ngon-nhat-tren-duong-pho-ha-noi-khong-the-hai-ma-chi-cho-rung-199484.html