'Đi tranh thủ ngược'

Ngày nghỉ cuối tuần, chị Phạm Thị Nga ở phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang dậy rất sớm, mang theo tư trang và ít thực phẩm được chuẩn bị từ tối hôm trước, ra bắt xe lên đơn vị thăm chồng.

Chồng chị là Trung úy Phạm Đình Quý, Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang). Mặc dù đã không ít lần đón vợ lên thăm nhưng Trung úy Phạm Đình Quý vẫn hồi hộp mong chờ. Trong khi chờ đợi, anh Quý đã kịp hoàn thành chiếc vòng đeo tay làm quà tặng vợ.

Vợ chồng Trung úy Phạm Đình Quý.

Được biết, vì đơn vị trong giai đoạn thực hiện nhiều nhiệm vụ nên đã mấy tháng nay anh Quý không có điều kiện về thăm gia đình. Cảm thông với hoàn cảnh công tác của chồng nên chị Nga “đi tranh thủ ngược” lên thăm. Để tăng thêm thi vị cho buổi hội ngộ của vợ chồng đồng đội, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã chuẩn bị lọ hoa tươi, đặt ngay ngắn cạnh tấm ảnh cưới của vợ chồng Trung úy Phạm Đình Quý trên bàn làm việc của anh. Cả đồn vui mừng đón chào vợ đồng đội lên thăm đơn vị. Sau một hồi trò chuyện, chị Nga cùng chúng tôi chuẩn bị bữa ăn. Vừa làm, chị vừa tâm sự: “Từ ngày yêu và cùng anh Quý xây dựng tổ ấm, tôi học cách sống tự lập để lo toan, gánh vác công việc gia đình. Mỗi khi con ốm đau, mặc dù có phần vất vả, thậm chí tủi thân khi không có chồng bên cạnh, nhưng tôi luôn cố gắng thu xếp để anh ấy yên tâm công tác. Còn những thời điểm anh không về thăm gia đình được, tôi lại đưa con lên đơn vị thăm bố và đồng đội của bố. Chứng kiến sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tôi càng cảm thông hơn với các anh. Bên cạnh đó, tôi cũng có thêm nhiều trải nghiệm, rất xúc động vì nhận được những tình cảm chân thành mà đồng đội của chồng dành cho tôi và gia đình”.

Bữa cơm ở đơn vị có phần tươm tất hơn khi được bổ sung thêm thực phẩm chị Nga mang lên và cùng chúng tôi chế biến. Chứng kiến cảnh vợ chồng đồng đội vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi thật xúc động, thầm cảm ơn chị Nga đã mang hơi ấm của hậu phương đến với những chiến sĩ biên phòng chúng tôi.

Bài và ảnh: ĐẶNG XUÂN KHU (Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/di-tranh-thu-nguoc-547273