Đi tù vì đâm xe lùi trên cao tốc: Hộp đen sai?

Bị cáo trong vụ lùi xe trên cao tốc yêu cầu triệu tập lại điều tra viên vì cho rằng kết quả hộp đen không chính xác.

Vụ container tông xe Innova lùi xảy ra trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn gần nút giao Yên Bình, địa phận huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tài xế lùi xe trên cao tốc là Ngô Văn Sơn (SN 1978, thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh). Tài xế điều khiển xe container là Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, ở xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình).

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng. Tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX chấp thuận đề nghị của VKS hoãn phiên tòa để triệu tập những người liên quan đến vụ án.

Sáng 11/9, trao đổi với PV, chị Vũ Thị Thúy, vợ của bị cáo Lê Ngọc Hoàng cho biết: "Được nói tại tòa, chồng tôi đề nghị triệu tập lại điều tra viên. Đồng thời chồng tôi muốn viện Khoa học Hình sự giám định lại hộp đen vì theo kết quả giám định của hộp đen ấy là không chính xác, hộp đen nó chỉ là định vị GPS thôi.

Theo kết quả từ hộp đen, tòa chỉ xác định tốc độ chồng tôi đi từ 62km/h trở về 0 trong vòng 1 giây nên chồng tôi không đồng ý.

Chồng tôi nói rõ xe công đang chạy có xe nào tự nhiên đang chạy tốc độ từ 62 trở về 0 trong vòng 1 giây được không? Tốc độ đó nó phải từ từ, xuống dần vì khi mình bỏ chân ga ra đạp phanh là phải giảm đốc độ rồi, không để nguyên tốc độ như vậy được. Hơn nữa tốc độ chồng tôi đi cũng là tốc độ được cho phép trên đường cao tốc.

Ngoài ra chồng tôi cũng cho rằng có 1 số tình tiết tại hiện trường không rõ ràng nên đề nghị triệu tập lại điều tra viên".

Hai bị cáo Hoàng và Sơn tại phiên tòa xét xử phúc thẩm (Ảnh Báo GT)

Chị Thúy thông tin thêm: "Tại phiên tòa xét xử, phía lái xe Sơn cũng khai nhận lỗi, còn phía gia đình nạn nhân họ cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo Sơn và tăng nặng mức án với chồng tôi. Gia đình nạn nhân họ mất mát nên xót, tôi biết vậy cũng chẳng nói gì, chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội".

Được biết trong thời gian bị cáo Hoàng bị tam giam chờ xét xử, giữa bị cáo và vợ vẫn chưa được gặp nhau.

Tại phiên tòa lần này chị Thúy và chồng vẫn chưa thể gặp nhau nói chuyện, chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

"Lần này gặp anh tôi thấy anh béo hơn lần trước. Sau khi tòa kết thúc, tôi được một nữ cán bộ công an đưa cho mấy con tôm mà anh đan trong thời gian bị tạm giam để đưa về cho các con chơi. Cũng lâu rồi anh không được gặp các con nên nhớ, còn các cháu ở nhà vẫn nhắc đến anh suốt" -chị Thúy buồn rầu nói.

Trong phiên tòa phúc thẩm này, gia đình các nạn nhân có người tử vong, bị thương trên xe innova tỏ ra bức xúc và không muốn phiên tòa bị hoãn. Thậm chí, người nhà nạn nhân còn ngất xỉu ngoài hành lang phòng xử.

Trước đó đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm (ngày 9-10/5), ông Nguyễn Kim Ngọc, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định của tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).

Theo đó, anh Ngô Văn Sơn và anh Lê Ngọc Hoàng đã “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tuyên phạt Ngô Văn Sơn 10 năm tù giam kể từ ngày 20/11/2016 và Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù giam kể từ ngày 17/2/2017.

Tại phiên tòa, kể lại sự việc, bị cáo Ngô Văn Sơn cho biết, vào sáng 19/11/2016, bị cáo Sơn nhận chở hợp đồng anh Nguyễn Văn Trường (SN 1980, xã Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh) và người nhà đi ăn cưới tại thành phố Thái Nguyên.

Vào khoảng 15h cùng ngày, Sơn điều khiển xe ô tô innova đến đón anh Trường cùng hai con ở gần KCN Đông Thọ. Sau đó, Sơn điều khiển xe ô tô đến thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) đón 7 người (5 người lớn, 2 trẻ em).

Sau khi đón xong, Sơn điều khiển xe ô tô đi theo quốc lộ 18 rồi sang đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để lên thành phố Sông Công đón chị Nguyễn Thị Giang (SN 1982, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Đến khoảng 15h30 ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn điều khiển xe ô tô đến nút giao Yên Bình (thuộc xóm Sứ, Tân Hương, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên).

Khi vừa đi qua lối ra khỏi đường cao tộc thuộc khu vực nút giao Yên Bình thì anh Trường bảo Sơn đi chậm lại để hỏi đường đi.

Lúc này, Sơn bật xi nhan phải, điều khiển xe ô tô vào lề đường ngoài cùng bên phải để cháu bé xuống nôn do say xe. Sau đó, Sơn lùi xe theo hướng Thái Nguyên – Hà Nội để đi ra nút giao Yên Định thì xảy ra vụ tai nạn.

Kết thúc phiên tòa, cơ quan xét xử cho rằng, Hoàng vi phạm quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Khi cách xe Sơn chừng 10m, Hoàng đã không phanh kịp để tránh.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/di-tu-vi-dam-xe-lui-tren-cao-toc-hop-den-sai-3365257/