Đi tù vì để con ở bẩn

Giadinh.net - Ngày 22/6, một cặp vợ chồng người Anh đã bị tòa án York Crown tuyên phạt 3 năm tù giam sau khi đưa 3 đứa con nhỏ về sống tại một căn nhà bẩn thỉu, đầy rác rưởi.

Suốt cả ngày lẫn đêm, 3 đứa con dưới 4 tuổi của họ phải ở trong căn phòng mất vệ sinh, hôi thối, sau đó được cảnh sát giải cứu. Quan tòa Stephen Ashurst cho biết, bọn trẻ không được hưởng một cuộc sống đúng nghĩa trong căn phòng ghê tởm như thế, chúng chẳng khác nào phạm nhân bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Căn phòng bẩn thỉu của cặp vợ chồng như một bãi rác. Báo chí Anh đã kịch liệt đả kích cặp vợ chồng 25, 26 tuổi này. Ngôi nhà dơ dáy xuất hiện lên mặt báo được ví là “căn hầm của quỷ”. Nghiêm trọng hơn, ông bố bà mẹ độc ác này còn cấm con cái mình ra vườn chơi, mà chỉ được ở trong nhà với các cánh cửa lúc nào cũng đóng kín. Vì lý do này, tòa án đã ghép họ vào tội giam giữ trẻ em thay vì hành vi chăm sóc bất cẩn thông thường. V. Nguyễn (Theo DailyMail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090624080328627p0c1006/di-tu-vi-de-con-o-ban.htm