Đi tù vì dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Nghe Bùi Trúc Phương (1987, trú P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) kể lại việc bị chồng cũ là Vũ Quốc Vương chửi mắng, đánh đập nên Lê Xuân Thủy (1988, trú P. Cam Phúc Bắc) rủ Nguyễn Ngọc Trung (1995, trú P. Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) đi tìm Vương để trả thù. Trước khi đi, Thủy chở Trung về nhà lấy 2 cây súng tự chế (dạng súng rulô) và đưa cho Trung 1 khẩu còn Thủy cầm 1 khẩu. Sau đó, Thủy rủ một người tên Tiến và 3 thanh niên (chưa xác định) cùng đi tìm đánh Vương.

Bị cáo Thủy, Trung và Phương tại tòa.

Bị cáo Thủy, Trung và Phương tại tòa.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Thủy đến trước tiệm massage Điêu Thuyền 2 (do Vương làm chủ), Thủy và Trung cầm súng đi vào đứng trước cửa tiệm, Tiến và 3 thanh niên đi cùng vẫn ngồi trên xe máy dựng trên đường. Nhìn thấy Vương đang ở khu vực tầng hầm, Thủy cầm súng bắn 1 phát hướng về phía Vương nhưng không trúng, Vương bỏ chạy ra phía sau. Nghe có tiếng nổ, Vũ Tuấn Tài (em rể Vương) chạy ra xem thì Thủy và Trung cầm súng tiếp tục bắn 2 phát về phía Tài nhưng không trúng người mà trúng vào cửa kính ra vào. Tài bỏ chạy thì Trung tiếp tục bắn thêm 1 phát nữa cũng không trúng nên nhóm Thủy bỏ đi.

Đến khoảng 8 giờ ngày 25-1-2021, Thủy và Trung đến tiệm massage Kim Cương (do Phương làm chủ) rủ Phương và Nguyễn Thị Mộng Thùy và Vương Hà Mộng Diễm (nhân viên tiệm massaga) đi ăn sáng nhưng cả nhóm nói mua đồ về ăn sáng tại tiệm nên Trung điều khiển xe máy đi mua đồ ăn. Sau khi Trung đi thì Lưu Thành Hân và Trương Công Nhật đến tiệm massage gây sự. Hân cầm 1 con dao uy hiếp Thủy, Thủy bỏ chạy ra chỗ bảng hiệu massage trước cửa tiệm lấy 1 khẩu súng tự chế dạng rulô (khẩu súng đã sử dụng bắn Vương) đã cất giấu từ trước cầm trên tay. Khi Trung quay lại tiệm massage thì bị Hân cầm dao khống chế Trung và nói: “Mày về lấy súng phải không, bỏ súng ra”.

Thấy Trung bị khống chế nên Thủy đứng ở ngoài dùng đá ném Hân và dùng súng bắn 1 phát về phía Hân nhưng không trúng. Hân thách thức: “Mày bắn đi” thì Thủy bắn phát thứ hai trúng vào nách trái Hân (bị thương tật 19%) thì Nhật chạy đến kéo Hân vào 1 phòng của tiệm massage để trốn. Thủy bắn tiếp 2 phát vào cửa phòng rồi lên xe máy Trung chở bỏ đi. Trước khi đi Thủy bắn tiếp 1 phát vào cửa sổ của phòng. Sau đó, Trung chở Thủy về lấy thêm 1 khẩu súng rồi cả hai bỏ trốn tại nhiều tỉnh. Đến ngày 4-3-2021, Thủy từ Phan Rang trốn về tiệm massage Kim Cương và được Phương đồng ý cho trốn tại tiệm massage, cung cấp thực phẩm, che giấu Thủy để không bị cơ quan chức năng phát hiện, nhưng ngay hôm sau đối tượng Thủy đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ. Còn đối với Trung, sau khi phạm tội, đối tượng trốn về nhà vợ tại thị trấn Lương Sơn (H. Bắc Bình, Bình Thuận) và đến ngày 31-1-2021, bị Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, bắt giữ cùng 1 khẩu súng, 3 viên đạn.

Ngày 20-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Xuân Thủy tổng cộng 18 năm tù về các tội: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Ngọc Trung tổng cộng 7 năm tù về các tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm”, “Gây rối trật tự công cộng”; Bùi Trúc Phương 12 tháng tù treo về tội: “Che giấu tội phạm”.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/di-tu-vi-dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-post267069.html