Đi tù vì giúp bạn rửa hận

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hoàng (1993) 12 năm tù, Nguyễn Mạnh Khang (1995) 10 năm tù, Nguyễn Tấn Hội (1992), Lê Hoàng Đoan (1997), Nguyễn Văn Triển (1995, đều trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) mỗi bị cáo 9 năm tù cùng về tội: 'Giết người'.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hoàng (1993) 12 năm tù, Nguyễn Mạnh Khang (1995) 10 năm tù, Nguyễn Tấn Hội (1992), Lê Hoàng Đoan (1997), Nguyễn Văn Triển (1995, đều trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) mỗi bị cáo 9 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

Bị cáo Hoàng, Hội, Triển, Khang, Đoan tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 25-5-2019, Hoàng có mâu thuẫn đánh nhau với Lê Xuân Phúc. Sau đó, Hoàng kể lại cho nhóm bạn gồm: Hội, Khang, Đoan, Triển biết sự việc và ý định tìm Phúc đánh lại. Khoảng 22 giờ ngày 18-7-2019, Hội, Khang, Đoan đến quán bar CR tại địa bàn P. Cam Linh (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) để ăn uống thì thấy Phúc và Cao Minh Tiến cũng vào quán bar. Khang nhắn tin cho Hoàng biết đến đánh Phúc.

Sau khi nhận được điện thoại của Khang, Hoàng mang theo 1 con dao bấm rồi rủ Triển đến quán bar CR đánh Phúc. Khi vào quán bar, Hoàng, Triển thấy Phúc đang ngồi tại khu VIP của quán, Hoàng lấy trong người 1 dao bấm, cầm trên tay đi đến chỗ Phúc. Khi Hoàng đang đi đến chỗ Phúc thì Hội, Khang, Triển, Đoan cầm ly bia đi theo. Thấy nhóm Hoàng đến thì Tiến can ngăn. Hội, Triển, Đoan cầm ly bia đánh vào đầu của Tiến, còn Hoàng cầm dao đi đến chỗ Phúc. Do thấy đánh nhau nên anh Võ Thanh Thiên (bảo vệ quán) chạy đến ôm Hoàng lại. Phúc đứng dậy bỏ chạy thì bị Khang đấm 1 phát trúng vào mặt Phúc, Hoàng cầm dao xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng của Phúc làm Phúc ngã xuống, tiếp tục dùng chân đạp vào người Phúc. Tiến tiếp tục can ngăn thì bị Hội, Triển, Đoan cầm ly bia thủy tinh đánh nhiều phát vào đầu Tiến. Sau đó nhóm, Hoàng, Hội, Triển, Khang, Đoan bỏ đi. Còn Phúc và Tiến được đưa đi cấp cứu. Hậu quả Phúc bị thương tật 21%, Tiến bị thương tật 2%.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237869_di-tu-vi-giup-ban-rua-han.aspx