Đi tù vì 'mượn' xe của người va chạm giao thông

Bị người đàn ông chở con đi học đâm vào chân, Hải giơ tay đấm đối phương. Sau đó, anh ta 'mượn' luôn xe của người này rời khỏi hiện trường.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Ngày 14/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Hải (SN 1988, ở quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử vể tội “Cướp tài sản” theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Sau bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đình Hải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hải, sáng 10/4/2018, anh ta đi xe ôm đến phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội). Xuống xe, băng qua đường, Hải xảy ra va chạm với anh Trương Anh Minh (SN 1983, ở phường Nguyễn Trung Trực) đang điều khiển xe máy chở hai con đi học.

Lúc này, anh Minh dừng xe, xuống hỏi Hải chân có bị làm sao không để anh Minh đưa đi khám. Hải đáp: “chỉ nói sao không thôi à”. Dứt lời, anh ta giơ tay đấm vào mặt anh Minh. Bất ngờ bị đấm, anh Minh cũng đấm lại vào vai Hải.

Quá trình xô xát, Hải nhặt viên gạch lát vỉa hè lên đuổi đánh anh Minh. Sợ hãi, anh Minh chạy sang quán nước đối diện lấy một cái điếu cày tự vệ. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông chở con đi học bị đuổi đánh, phải chạy vào một ngõ nhỏ thoát thân.

Về phía Hải, do đuổi theo anh Minh không được đã quay lại chỗ xảy ra va chạm. Tại đây, anh ta bảo hai con của anh Minh xuống xe. Sau đó, anh ta lên xe máy của anh Minh phóng đi. Khi đến dốc Hàng Than, Hải bỏ xe trên vỉa hè, đi mất.

Theo lời khai của Hải, anh ta lấy xe của anh Minh để làm phương tiện tẩu thoát vì chân đau, không có mục cướp tài sản. Hải xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội sớm trở về với gia đình, hai con.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hải 3 năm tù về tội “Cướp đoạt tài sản”. Mức án trên giảm 4 năm so với án sơ thẩm./.

Ngọc Diệp

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/di-tu-vi-muon-xe-cua-nguoi-va-cham-giao-thong-452254.html