Đi tù vì… nhớ dai

Ngày 28-10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lượm (1987, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Ngày 28-10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lượm (1987, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Số là, chiều 28-5-2019, Lượm ngồi uống bia tại một quán ở P. Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) thì gặp anh Trương Thành Luân cũng vào quán nhậu. Chợt Lượm nhớ lại mối hiềm nghi việc anh Luân trộm ĐTDĐ của má Lượm từ… 9 năm trước. Bực tức, Lượm về nhà lấy dao quay lại quán nhậu kề cổ anh Luân tra vấn vụ chiếc ĐTDĐ. Thấy vậy, anh Lương Văn Huy (bạn anh Luân) vào can ngăn thì bị Lượm dùng dao đâm bị thương tích 23%.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215029_di-tu-vi-nho-dai.aspx