Dị ứng thuốc nhuộm tóc, bệnh nhân bị phỏng rộp da đầu, cổ và mặt

Ba tiếng sau khi nhuộm tóc, ông P.N.L. (54 tuổi, quê Thái Bình) có triệu chứng bỏng rát da đầu, phù nề mặt, trên cổ có nhiều vết rộp nước. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng thuốc nhuộm tóc ở mức độ nặng.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP HCM đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân bị dị ứng thuốc nhuộm tóc.

Cụ thể, ông P.N.L. (54 tuổi, quê Thái Bình) nhập viện trong tình trạng bỏng rát, ngứa ngáy, mắt nhìn mờ và thấy nặng mắt. Trên mặt bị phù nề, sang thương ra vùng cổ, ngực và nhiều nơi trên cơ thể bệnh nhân và có nhiểu chỗ phỏng rộp, rỉ nước, hóa mủ.

Theo lời kể của ông L., sau khi nhuộm tóc được khoảng 3 tiếng thì thấy nóng, rát và nhiều vùng da sưng lên nên đến viện khám.

Thuốc nhuộm tóc khiến phần da đầu, mặt và cổ bệnh nhân bị bỏng nặng. (Ảnh: BVCC).

Thuốc nhuộm tóc khiến phần da đầu, mặt và cổ bệnh nhân bị bỏng nặng. (Ảnh: BVCC).

Sau khi thăm khám, bác sĩ Đặng Thu Hương, Phó Trưởng khoa lâm sàng 2 chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng thuốc nhuộm tóc ở mức độ nặng.

Nam bệnh nhân sau đó được kê thuốc kháng viêm, kháng dị ứng và cấy mủ, làm kháng sinh đồ tìm vi khuẩn để điều trị chính xác. Hiện tại, qua hai ngày điều trị, tình trạng dị ứng được kiểm soát.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những người có cơ địa dị ứng với các thành phần thuốc nhuộm tóc nên thử trước bằng cách bôi lên mặt và vùng sau cánh tay. Nếu sau khi bôi 48 tiếng không thấy ngứa nổi đỏ, dị ứng thì nên dùng. Đặc biệt, người có cơ địa như nổi mê đay, viêm da cơ địa, hen, chàm … nên hết sức cẩn trọng khi nhuộm tóc.

Bác sĩ cũng khuyến cáo rằng không nên đổi loại thuốc nhuộm thường xuyên, và thời gian các lần nhuộm tối thiểu là 2-3 tháng. Khi phát hiện bất thường như ngứa rát, mẩn đỏ, phồng rộp, chảy dịch bệnh nhân cần gội đầu sách và đi khám chuyên khoa da liễu để có liệu pháp điều trị phù hợp.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/di-ung-thuoc-nhuom-toc-benh-nhan-bi-phong-rop-da-dau-co-va-mat-90020.html