Di vật của Einstein lập kỷ lục mới trên sàn đấu giá

Bức thư do chính nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein viết với nội dung nghi ngờ sự tồn tại của Chúa đã được bán với giá 2,89 triệu USD. Nhà đấu giá Christie's cho biết mức giá này vượt xa ước tính ban đầu chỉ khoảng 1triệu -1,5 triệu USD.

Bức thư do Einstein viết bằng tiếng Đức gửi cho nhà triết học Eric Gutkind vào năm 1954. Nhà vật lý viết: “Lời lẽ của Chúa vô nghĩa đối với tôi, đó chỉ là biểu hiện và sản phẩm của những điểm yếu của con người”. Lần gần đây nhất bức thư này được bán là vào năm 2008 cho một nhà sưu tập tư nhân với giá 404.000 USD.

Những bức thư của nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein viết trưng bày tại nhà bán đấu giá Winner ở Jerusalem, Israel ngày 6-3. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, một bức thư khác được Einstein viết vào năm 1939 gửi Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin D. Roosevelt, cảnh báo ông chủ Nhà Trắng về việc Đức đang nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử, đã được bán với giá 2,1 triệu USD vào năm 2002.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/di-vat-cua-einstein-lap-ky-luc-moi-tren-san-dau-gia-556296