Di vật ghi đầy đủ thông tin liệt sĩ tìm thấy ở Khe Sanh

Nội dung di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Khe Sanh.

QUẢNG TRỊ - Chiều 18-2, sau khi tiếp nhận và thực hiện khẩn trương các bước giám định di vật (mảnh giấy trong lọ thủy tinh) được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Khe Sanh (H.Hướng Hóa), Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Trị đã xác định được nội dung ghi trong giấy. Cụ thể: “Đỗ Văn Triệu, H1, A trưởng. Sinh năm 1950, ngày nhập ngũ 10-4-1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, Hải Hưng. Con ông Đỗ Vương Khải. Con bà Nguyễn Thị Mận. Hy sinh ngày 18-7-1972”. Hiện thông tin này đã được chuyển cho ngành LĐ-TB-XH thực hiện các bước cần thiết, cũng như liên hệ với thân nhân gia đình liệt sĩ. Được biết, vào ngày 16 – 2, từ nguồn tin nhân dân cung cấp, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (QK4) đã cất bốc tại vị trí Trung tâm GDTX H.Hướng Hóa (cũ) ở Khe Sanh 1 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật, trong đó có lọ thủy tinh trên.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_220488_di-vat-ghi-day-du-thong-tin-liet-si-tim-thay-o-khe-sanh.aspx