Đĩa bay siêu thanh, bom nguyên tử, thảm sát Mỹ Lai...những bí mật quân sự đã được Mỹ giải mật

Từ dự án bí mật của Lực lượng không quân Mỹ nhằm chế tạo một chiếc đĩa bay siêu thanh đến chương trình nghiên cứu nổi tiếng thời Thế chiến thứ hai đã sản xuất những quả bom nguyên tử đầu tiên cho đến kế hoạch huấn luyện những con mèo thuần hóa để do thám Liên Xô, vụ thảm sát Mỹ Lai … là 24 bí mật quân sự đã được Mỹ giải mật mới đây.

Các thiết kế được giải mật cho thấy nỗ lực của Lực lượng Không quân Mỹ nhằm chế tạo một chiếc đĩa bay có khả năng bay siêu thanh.

Dự án MK-ULTRA

Trong Chiến tranh Lạnh, CIA đã khởi xướng Dự án MK-ULTRA, một chương trình nghiên cứu bí mật và bất hợp pháp về con người nhằm điều tra các hệ thống kiểm soát tâm trí tiềm năng.

Những người điều hành chương trình đã kiểm tra tác động của thôi miên, tác nhân sinh học và thuốc, chẳng hạn như LSD và thuốc an thần, đối với các đối tượng là con người. Một số nhà sử học cho rằng, chương trình được thiết kế để phát triển một hệ thống kiểm soát tâm trí có thể được sử dụng để "lập trình" bộ não của những kẻ ám sát tiềm năng. Đây là một trong 10 thí nghiệm quân sự điên rồ nhất của Mỹ.

Năm 1973, giám đốc CIA lúc bấy giờ là Richard Helms đã ra lệnh tiêu hủy tất cả các tài liệu từ Dự án MK-ULTRA, nhưng một cuộc điều tra chính thức về chương trình này đã được tiến hành vài năm sau đó.

Đĩa bay UFO

Mỹ vừa giải mật việc quân đội Mỹ nhìn thấy đĩa bay

Mặc dù Khu vực 51 không phải là căn cứ tuyệt mật được thiết kế để nghiên cứu người ngoài hành tinh, nhưng Lực lượng Không quân Mỹ đã nghiên cứu về sự tồn tại của các vật thể bay không xác định (UFO).

Dự án Grudge là một chương trình ngắn hạn được đưa ra vào năm 1949 để nghiên cứu các vật thể bay không xác định. Nhiệm vụ tuân theo một chương trình trước đó, được gọi là Dự án Dấu hiệu, đã công bố một báo cáo vào đầu năm 1949 nói rằng, mặc dù một số UFO dường như là máy bay thực tế, nhưng không có đủ dữ liệu để xác định nguồn gốc của chúng.

Những người chỉ trích Dự án Grudge cho biết chương trình này chỉ nhằm mục đích lật tẩy các báo cáo về UFO và rất ít nghiên cứu thực tế được tiến hành. Trong cuốn sách của mình về chủ đề này.

Edward J. Ruppelt, Đại úy Lực lượng Không quân và giám đốc Dự án Grudge, đã viết: "Tôi không mất nhiều thời gian nghiên cứu các hồ sơ UFO cũ để thấy rằng các quy trình tình báo tiêu chuẩn không được theo sau bởi Dự án Grudge. Mọi thứ đang được đánh giá dựa trên tiền đề rằng UFO không thể tồn tại. Dù bạn có nhìn thấy hay nghe thấy gì đi chăng nữa, đừng tin vào điều đó."

Dự án Manhattan

Một trong những chương trình nghiên cứu bí mật nổi tiếng nhất là Dự án Manhattan, dự án cuối cùng đã tạo ra những quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.

Dự án bắt đầu vào năm 1939 và được giữ bí mật khi các nhà vật lý điều tra sức mạnh tiềm ẩn của vũ khí nguyên tử. Từ năm 1942 đến năm 1946, Thiếu tướng Leslie Groves thuộc Công binh Lục quân Mỹ là người lãnh đạo Dự án Manhattan.

Quả bom hạt nhân đầu tiên được kích nổ lúc 5:30 sáng ngày 16/7 năm 1945, trong cái gọi là cuộc thử nghiệm Trinity tại Căn cứ Không quân Alamogordo, 193 km về phía nam của Albuquerque. Vụ nổ đã tạo ra một đám mây hình nấm kéo dài 12.200 m và sức nổ của quả bom tương đương với hơn 15.000 tấn thuốc nổ TNT.

Một tháng sau vụ thử Trinity, hai quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản trong giai đoạn cuối của Thế chiến II. Cho đến nay, các vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki vẫn là cách duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh.

Thảm sát Mỹ Lai

Vào tháng 3 năm 1968, lính Mỹ đã sát hại hàng trăm thường dân ở Mỹ Lai, miền Nam Việt Nam, theo các nguồn tin về vụ thảm sát đã mô tả việc giết hại ít nhất 300 phụ nữ, trẻ em và người già.

Các quan chức quân đội Mỹ đã cố gắng che đậy vụ thảm sát trong một năm trước khi một nhà báo điều tra của Hãng thông tấn AP đưa tin về sự tàn bạo này đến với người dân Mỹ vào tháng 11 năm 1969.

Theo các bản tin, một cuộc điều tra chính thức đã được thực hiện về các sự kiện tại Mỹ Lai và kết thúc vào tháng 3 năm 1970. Cuộc điều tra dẫn đến cáo buộc hình sự đối với 14 sĩ quan Quân đội Mỹ, nhưng hầu như tất cả đều được tha bổng. Các tài liệu được giải mật liên quan đến cuộc điều tra này hiện vẫn lưu trong Thư viện Quốc hội Mỹ.

Sau vụ thảm sát Mỹ Lai, Lầu Năm Góc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm được gọi là Nhóm Công tác về Tội ác Chiến tranh Việt Nam, chuyên điều tra các vụ việc tương tự như vụ giết người tại Mỹ Lai. Nhóm đó đã biên soạn hơn 9.000 trang tài liệu mô tả chi tiết tội ác của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam, nhiều trong số đó đã được giải mật trong những năm 1990.

Những tài liệu về vụ thảm sát này và các tài liệu được giải mật khác liên quan đến các tội ác trong Chiến tranh Việt Nam có thể được truy cập tại Kho lưu trữ quốc gia của Mỹ.

Dự án Horizon (Đường chân trời)

Trước khi tổ chức vũ trụ dân sự NASA đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 1969, ít nhất hai tổ chức quân sự của Mỹ đã vạch ra kế hoạch thiết lập các tiền đồn quân sự chiến lược trên Mặt trăng.

Năm 1959, Quân đội Mỹ đã đưa ra đề xuất về một căn cứ "quân đội có người lái" trên Mặt trăng. Đề xuất đó, được đệ trình bởi giám đốc nghiên cứu và phát triển của Quân đội, được đặt tên là Dự án Horizon và sẽ phát triển và bảo vệ lợi ích tiềm năng của Mỹ trên Mặt trăng, theo các tài liệu được giải mật .

Một chương trình khác do Lực lượng Không quân Mỹ phát triển, đã tìm cách thiết lập một "Hệ thống Bắn phá Trái đất trên Mặt trăng" đáp ứng các yêu cầu quân sự cụ thể.

Một nghiên cứu khác nữa của Lực lượng Không quân Mỹ được đệ trình vào năm 1959, liên quan đến việc kích nổ vũ khí hạt nhân trên Mặt trăng. Nghiên cứu do Leonard Reiffel, khi đó là nhà vật lý tại Viện Công nghệ Illinois, dẫn đầu và cũng có sự đóng góp của nhà vật lý thiên văn Carl Sagan.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 với The New York Times , Reifell nói rằng, mục đích hàng đầu của vụ nổ hạt nhân là gây ấn tượng với thế giới về sức mạnh của Mỹ.

Các video của Hải quân Mỹ về các vụ nhìn thấy UFO

Những đoạn video nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO) vừa được công bố gây chấn động dư luận.

Vào tháng 12 năm 2017, ba video mật của Hải quân Mỹ cho thấy máy bay không xác định di chuyển theo những cách dường như không thể đã bị rò rỉ cho báo chí.

Các video có mật danh FLIR, GIMBAL và GOFAST được các phi công của Hải quân ghi lại trong các nhiệm vụ thường lệ trên bờ biển California vào năm 2004 và trên Bờ Đông vào năm 2014 và 2015. Trong mỗi trường hợp, các phi công đã cố gắng theo dõi một cách bất thường.

Vào năm 2019, các quan chức Lầu Năm Góc buộc phải thừa nhận rằng, các video này là có thật và là một phần của vấn đề lớn hơn về việc ngày càng có nhiều người nhìn thấy UFO gần các căn cứ quân sự của Mỹ, The Times đưa tin.

Nhiều phiên điều trần của Quốc hội sau vụ rò rỉ video và vào tháng 6 năm 2021, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo nêu chi tiết hơn 140 cuộc chạm trán giữa quân nhân và hiện tượng trên không không xác định (UAP), một tên gọi khác của UFO.

Mặc dù chỉ có một trong các sự cố có thể được giải thích với độ tin cậy cao. Hầu hết các sự cố UAP có thể được giải thích là do máy bay không người lái giám sát nước ngoài hoặc sự lộn xộn trên không, chẳng hạn như khinh khí cầu, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 11 năm 2022.

Hà Thu

Theo Live Science

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-bay-sieu-thanh-bom-nguyen-tu-tham-sat-my-lainhung-bi-mat-quan-su-da-duoc-my-giai-mat-post1515544.tpo