Địa chỉ đáng tin cậy trong dự báo và phục vụ về khí tượng thủy văn ở Trà Vinh

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh Trà Vinh là đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực Nam Bộ thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát KTTV, hải văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo KTTV; thông tin dữ liệu về KTTV trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh, đơn vị còn thực hiện các hoạt động dịch vụ về KTTV theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Đặng Thanh Tâm, Giám đốc Đài KTTV Trà Vinh hướng dẫn kỹ thuật viên theo dõi tình hình thời tiết.

Với chức năng trên, thời gian qua Đài KTTV Trà Vinh luôn thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao và trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong việc dự báo và phục vụ KTTV cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Tâm, Giám đốc Đài KTTV Trà Vinh cho biết, với chức năng được giao, đơn vị thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết điểm hạn 10 ngày; áp thấp nhiệt đới, bão trên khu vực Biển Đông; mưa lớn; nắng nóng; cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ. Cùng với đó, đơn vị còn thực hiện bản tin dự báo khí hậu thời hạn dài 01 tháng, 03 tháng và 06 tháng; bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn, hạn hán, cảnh báo triều cường; tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn (05 ngày) và thời hạn vừa (01 tháng) và dự báo thời tiết cho các sự kiện, kỳ thi, lễ tết… trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trong hoạt động, Đài KTTV Trà Vinh thường xuyên cập nhật các bản tin để gửi đến các cơ quan, ban, ngành và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và các mạng xã hội… từ đó, tất cả các thông tin về thời tiết thủy văn tại Trà Vinh được cập nhật một cách nhanh chóng và tiện lợi. Qua đó đã tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương kịp thời điểu chỉnh các hoạt động, điều chỉnh lịch thời vụ, điều chỉnh thời gian tổ chức các sự kiện ngoài trời… phù hợp hơn, làm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh chia sẻ, do đặc thù của đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời phục vụ đối tượng là thanh thiếu nhi. Tiêu biểu như các sự kiện: Hội trại trẻ em nghèo vượt khó, lễ hội Trung thu hay các sân chơi định kỳ cho thiếu nhi… Đối với các hoạt động diễn ra vào mùa nắng thì thường chủ động. Tuy nhiên, các hoạt động rơi vào mùa mưa, thì khá bị động do ảnh hưởng tình hình thời tiết.

Để giải quyết vấn đề này mỗi khi chuẩn bị tổ chức các sự kiện đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung thường liên hệ Đài KTTV Trà Vinh nhờ tư vấn. Có lần đơn vị đang tổ chức một sự kiện ngoài trời có sử dụng dàn âm thanh, ánh sáng. Do không thể thay đổi thời gian, nên sự kiến đó vẫn diễn ra. Theo đó, từ tư vấn của đồng chí Đặng Thanh Tâm lực lượng viên chức Trung tâm đã dùng tấm láng bao toàn bộ thiết bị để che nước mưa. Với cách làm chủ động này, sự kiện đó được diễn ra an toàn, đồng thời các thiết bị cũng không bị thiệt hại.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi đồng chí Trịnh Thành Đạt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Trà Vinh cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức các giải thể thao ngoài trời. Qua các lần chuẩn bị tổ chức như vậy, đơn vị đều nhờ sự tư vấn về thời tiết từ Đài KTTV Trà Vinh. Nhờ đó, Ban tổ chức các giải đấu đã chủ động được nhiều vấn đề, giúp các giải diễn ra thành công hơn.

Nhân viên kỹ thuật Đài KTTV Trà Vinh vệ sinh bảo trì thiết bị thu tín hiệu từ vệ tinh.

Vào những tháng mùa khô, những thông tin về hạn hán, xâm nhập mặn cũng rất cần thiết đối với người dân, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp. Thời tiết không có mưa và nước sông bị bốc hơi do nắng nóng, khiến lượng nước ngọt không đủ, sẽ làm giảm nguồn nước ngầm làm hiện tượng xâm nhập diễn ra, sẽ ảnh hưởng nặng nề cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất. Thấu hiểu về điều này, đồng chí Đặng Thanh Tâm cho biết đã kịp thời dự báo tình hình để hỗ trợ người dân và các ngành đưa ra các khuyến cáo, giúp ổn định việc sản xuất, nuôi trồng…

Đối với công tác kiểm tra mạng lưới trạm KTTV thuộc phạm vi quản lý của Đài KTTV Trà Vinh, trong năm 2023 tình hình hoạt động của mạng lưới KTTV và môi trường luôn được đảm bảo. Trong đó, Trạm KTTV Càng Long có kế hoạch phòng, chống bão lũ trong năm. Các dụng cụ phòng, chống bão ở trạm như: cọc đo gió bằng sắt, vải theo đúng quy định xác định vị trí để quan trắc gió, hướng gió và tốc độ gió theo cấp gió BEAUFORT và theo sự chỉ đạo của Đài khu vực, trong năm trạm thực hành tốt việc diễn tập phát obs Typh.

Đối với Trạm Thủy văn Trà Vinh, việc quan trắc mực nước luôn đảm bảo, hàng quý có vét bùn giếng, máy đo mực nước ValDai, thủy chí luôn được vệ sinh đúng quy định. Việc chuyển số liệu quan trắc mực nước, lượng mưa tại trạm qua hệ thống tin nhắn đầy đủ, có phương án đo lũ cao dùng cho nhiều năm…

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/dia-chi-dang-tin-cay-trong-du-bao-va-phuc-vu-ve-khi-tuong-thuy-van-o-tra-vinh-33072.html