Địa chỉ để người bệnh trao gửi niềm tin

Là bệnh viện tuyến cuối cấp quân khu, những năm qua, Bệnh viện Quân y (BVQY) 7 (Cục Hậu cần Quân khu 3) được biết đến với đội ngũ y sĩ, bác sĩ yêu nghề, tận tâm với người bệnh, đồng thời có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám và điều trị, xứng đáng là địa chỉ để người bệnh gửi gắm niềm tin…

Tận tâm với người bệnh

Có dịp về công tác tại BVQY 7, sau khi phác họa những nét chính về đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Đại tá, TS Đặng Vũ Hải, Giám đốc bệnh viện trực tiếp dẫn chúng tôi xuống thăm Khoa Nội, tim, thận, khớp. Tại buồng bệnh số 5, Thượng tá Hà Văn Hưng, Chủ nhiệm khoa, cùng các đồng nghiệp đang tận tình thăm khám, thận trọng ghi chép và đưa ra các chỉ định điều trị đối với từng bệnh nhân. Được trực tiếp nghe những lời nói, được thấy thái độ, cử chỉ của các thầy thuốc chúng tôi hiểu rằng các “chiến sĩ áo trắng” nơi đây rất thấu hiểu nỗi lo, nỗi đau và luôn sẵn lòng chia sẻ đối với từng bệnh nhân. Nói về trường hợp bệnh nhân Tạ Thị Mỹ, 65 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang (Hải Dương), anh Hưng cho biết: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng khó thở, nói ngọng, liệt nửa người bên trái, chẩn đoán suy tim độ 3. Khi tiếp nhận, chúng tôi nhanh chóng triển khai quy trình điều trị hạ áp, chống suy tim, đông máu, đồng thời đặt mô tơ theo dõi… Qua 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo và có chuyển biến tốt…”.

 Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7 kiểm tra công tác điều trị tại Khoa Thận lọc máu.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7 kiểm tra công tác điều trị tại Khoa Thận lọc máu.

Tại buồng bệnh số 4, chúng tôi gặp bệnh nhân Nguyễn Kim Kha, 65 tuổi, quê ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) được người thân đưa đi khám lại. Theo ông Kha, cách đây hai tháng, ông nhập viện với chẩn đoán tâm phế mạn, tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp độ 3, suy thận giai đoạn 3, có nguy cơ tử vong rất cao, gia đình có ý định xin về để lo hậu sự… nhưng các thầy thuốc của khoa đã động viên gia đình bình tĩnh và tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu. “Sau thời gian điều trị bằng các phương pháp tích cực, tôi đã qua cơn nguy hiểm và tiếp tục điều trị ổn định. Đúng là đội ngũ thầy thuốc của khoa đã sinh ra tôi lần thứ hai”, ông Kha xúc động bày tỏ.

Đại tá, TS Đặng Vũ Hải cho biết, do đặc thù mặt bệnh, mỗi năm chỉ riêng Khoa Nội, tim, thận, khớp thu dung, cấp cứu và điều trị gần 2.000 bệnh nhân, 250 ca cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn sâu, yêu nghề, tận tâm với người bệnh, thời gian qua, khoa đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, như: Trụy tim mạch do suy tim giai đoạn 3-4; nhồi máu cơ tim cấp và viêm cơ tim cấp; đột quỵ do chảy máu não. Nhiều bệnh nhân sau khi ra viện viết thư bày tỏ tình cảm, biết ơn sự chăm sóc, điều trị tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Trong thời gian tìm hiểu tại bệnh viện, chúng tôi cũng được nghe phản ảnh của một số bệnh nhân đã và đang điều trị tại đây. Bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn, quê ở xã Hồng Phong, (Nam Sách, Hải Dương), đang điều trị tại Khoa Thận lọc máu cho biết: “Việc khám, chữa bệnh tại BVQY 7 rất thuận lợi, hiệu quả và chất lượng tốt. Thái độ phục vụ người bệnh của các y sĩ, bác sĩ ở đây chu đáo, nhiệt tình; máy móc, phương tiện từng bước được đầu tư hiện đại; quy trình khám bảo đảm sự khoa học và khá chuẩn xác, ít phải chờ đợi. Cơ sở hạ tầng, buồng bệnh sạch đẹp, an toàn nên chúng tôi xác định bệnh viện là nơi để gửi gắm niềm tin trong việc khám, chữa bệnh…".

Phát triển kỹ thuật cao, nâng chất lượng điều trị

Với quan điểm lấy con người làm trung tâm, trang thiết bị y tế, kết cấu hạ tầng là điều kiện thúc đẩy, thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc BVQY 7 đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, tập trung vào những chuyên ngành chủ chốt để đưa cán bộ, nhân viên đi đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đến nay, bệnh viện có 4 thầy thuốc ưu tú, 3 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 16 bác sĩ chuyên khoa II, 39 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I. Đội ngũ y sĩ, bác sĩ bệnh viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo bệnh viện về công tác thu dung và điều trị, chúng tôi được biết, thời gian qua, bệnh viện đã có nhiều giải pháp duy trì và thực hiện tốt các chế độ chuyên môn, chế độ hội chẩn, khám, điểm bệnh, vì vậy chất lượng khám và điều trị từng bước được nâng lên. Nhiều ca bệnh nặng được cứu sống, trong đó có những ca phức tạp, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao được triển khai an toàn, hợp lý, giúp nâng cao sức khỏe của người bệnh, rút ngắn thời gian điều trị. Ngoài các kỹ thuật quy định theo tuyến, hiện nay BVQY 7 tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều kỹ thuật tuyến trên, như: Phẫu thuật nội soi ổ bụng có can thiệp nhiều tạng; phẫu thuật nội soi khớp gối, đóng đinh nội tủy có chốt ngang; phẫu thuật thay khớp háng, phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp phaco và tán sỏi niệu quản ngược dòng qua nội soi... Cùng với điều trị bằng phương pháp y học hiện đại, bệnh viện còn kết hợp điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền, giúp bệnh nhân phục hồi sau chấn thương đạt hiệu quả cao, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học. 5 năm trở lại đây, bệnh viện đã có 8 đề tài cấp quân khu, 79 đề tài cấp cơ sở, 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tiễn nhằm phát huy tính năng, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân. Đặc biệt, từ năm 2017, BVQY 7 được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp, đưa vào sử dụng hai công trình nhà điều trị khối ngoại chuyên khoa, công trình nhà chẩn đoán cận lâm sàng và khám bệnh đa khoa cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám và điều trị người bệnh...

Bài và ảnh: TUẤN LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dia-chi-de-nguoi-benh-trao-gui-niem-tin-574584