Địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục, đào tạo nước nhà

Sáng 11.9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Nhân Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Lễ kỷ niệm cũng có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà báo lão thành, thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Sự kiện ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, khẳng định những thành tựu to lớn mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông, tư tưởng - văn hóa và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Học viện. Trong thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, trên chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, tuy mang nhiều tên gọi khác nhau, song Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn là trường đào tạo cán bộ uy tín của Đảng.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ năm 1993 đến nay, là bộ phận cấu thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Học viện đã không ngừng phấn đấu, tâm huyết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quyết tâm xây dựng Học viện là một trường Đảng, một cở sở giáo dục đại học, sau đại học có tầm vóc, uy tín hàng đầu về đào tạo giảng viên lý luận chính trị và cán bộ tư tưởng-văn hóa và báo chí-truyền thông trong cả nước. Học viện là một địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục, đào tạo nước nhà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Học viện đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời Chủ tịch Nước bày tỏ tin tưởng thời gian tới, thầy và trò nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy những giá trị truyền thống, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; không ngừng đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước, khu vực và thế giới.

Hiện nay, Học viện đang tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 41 ngành/chuyên ngành (trong đó có 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlesex của Vương quốc Anh) với hơn 2.400 sinh viên/năm; đào tạo trình độ thạc sĩ 20 ngành/chuyên ngành với 450 - 550 học viên/năm; đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ với 30-50 nghiên cứu sinh/năm. Học viện đã mở được hơn 400 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, quan hệ công chúng và quảng cáo, ngoại ngữ, tin học... với hơn mười ngàn lượt học viên. Học viện hiện có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.

Theo Giám đốc Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Phạm Minh Sơn, hoạt động chuyên môn của Nhà trường so với thời kỳ đầu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các ngành, chuyên ngành đào tạo chính quy được mở rộng ở cả trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Hoạt động quản lý đào tạo đổi mới theo phương thức hiện đại. Các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được đầu tư nhằm phục vụ kịp thời cho các chuyên ngành đào tạo đặc thù. Nhà trường mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài, tham gia các dự án quốc tế. Hệ thống chương trình, giáo trình thường xuyên được đổi mới, cập nhật. "Trong suốt chặng đường 60 năm qua, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Giám đốc Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Phạm Minh Sơn ôn lại những thành tích của Học viện trong suốt 60 năm qua

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những thành tựu to lớn mà các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trên chặng đường phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng đầy tự hào, vinh quang của nhà trường trong suốt 60 năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh nhà trường cần ý thức sâu sắc hơn yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, đồng thời có những bước đi táo bạo, cụ thể hơn để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển đã đặt ra.

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở một số vấn đề: Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, tăng cường tính liên thông, liên kết; giảng dạy lý thuyết phải gắn với tăng cường thực hành, kiến thức thực tiễn; chú trọng đào tạo cả về chuyên môn lẫn rèn luyện phẩm chất đạo đức; Tăng cường nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phục vụ trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn chính sách; Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức và điều kiện làm việc, học tập cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên; Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ giảng viên trẻ, giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực…

Thái Minh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/dia-chi-do-trong-ban-do-giao-duc-dao-tao-nuoc-nha-i300468/