Địa chỉ tin cậy của quân, dân vùng Nam Trung Bộ

Những năm qua, Bệnh viện Quân y (BVQY) 87 (Tổng cục Hậu cần) được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tinh thần, thái độ phục vụ, điều trị thành công nhiều căn bệnh khó, phức tạp... Đặc biệt, mới đây, bệnh viện đưa vào khai thác, vận hành công trình mới, hiện đại, tiếp tục khẳng định một địa chỉ khám, chữa bệnh (KCB) tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn Nam Trung Bộ...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó giám đốc BVQY 87 cho biết, trong năm qua, các khoa, ban trong bệnh viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ KCB, phục vụ công tác chuyên môn; duy trì nghiêm các chế độ chuyên môn nghiệp vụ, khám bệnh, chẩn đoán kê đơn điều trị an toàn, không xảy ra tai biến, tai nạn trong quá trình điều trị do thiếu tinh thần trách nhiệm. Công tác thu dung cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đều đạt và vượt chỉ tiêu định mức. Năm 2019, bệnh viện đã khám tổng số hơn 73.000 lượt bệnh nhân; thu dung điều trị 11.000 lượt người, cấp cứu hơn 6.400 lượt người bệnh, tiếp tục áp dụng những kỹ thuật cao trong điều trị, điển hình như: Thay khớp háng bán phần, toàn phần; thay khớp gối ở Khoa Chấn thương chỉnh hình; mổ ung thư đại tràng nội soi, cắt nang lách nội soi ở Khoa Ngoại chung; điều trị tiêu sử huyết đối với bệnh nhân đột quỵ não trong 6 giờ đầu ở Khoa Nội tâm thần kinh. Khoa Y học Hải quân của bệnh viện từ lâu trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân bị các bệnh giảm áp trên địa bàn. Kết quả cho thấy, số lượng bệnh nhân điều trị các bệnh giảm áp do tai biến lặn biển năm 2019 có 20 bệnh nhân với tổng số giờ điều trị gần 400 giờ, đây cũng là khoa mà Đảng ủy, chỉ huy bệnh viện xác định là khoa mũi nhọn trong thời gian tới, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn trong việc vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biên giới hải đảo.

 Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến thăm bệnh nhân tại Khoa Y học Hải quân của Bệnh viện Quân y.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến thăm bệnh nhân tại Khoa Y học Hải quân của Bệnh viện Quân y.

Điều đặc biệt ở BVQY 87 là đơn vị thường xuyên chủ động đề nghị, tham mưu cho cấp trên tham gia cấp cứu bệnh nhân trên quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị. Tháng 9-2019, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Cục Quân y, BVQY 87 phối hợp với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 thành lập tổ bay cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn ở quần đảo Trường Sa vào đất liền và về bệnh viện điều trị. Những năm gần đây, các thầy thuốc bệnh viện đã cấp cứu, điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, phức tạp, nguy hiểm tính mạng người bệnh. Duy trì, phát triển tốt các kỹ thuật, đặc biệt là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật kỹ thuật cao, nội soi tiêu hóa can thiệp, chạy thận nhân tạo, siêu lọc máu... Một nghiên cứu thành công của các thầy thuốc bệnh viện trong những năm gần đây là kỹ thuật mổ nội soi niệu quản ngược dòng bằng laser. Phương pháp này thay thế phương pháp mổ mở, mổ nội soi, sóng phúc mạc và tán sỏi 20-25mm trong các trường hợp phức tạp như sỏi 1/3 dưới, 1/3 giữa và 1/3 trên gần niệu quản; sỏi hai bên niệu quản, hai bên một thị... Phương pháp này được đưa vào điều trị từ năm 2016 với tỷ lệ thành công hơn 97%. Hay nhiều phương pháp mới, như: Kỹ thuật thay đa khớp, thay khớp háng, thay địa đệm, thoát vị đĩa đệm, mổ nội soi; điều trị oxy cao áp kết hợp với các kỹ thuật để điều trị như ngộ độc khí lặn, hỏa hoạn, ù tai, vết thương lâu liền, rối loạn tiền đình...

Hơn 3 năm nay, sau cơn tai biến thập tử nhất sinh, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hương, 75 tuổi, ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã gắn bó với các thầy thuốc Khoa Đông y của bệnh viện. Khi chúng tôi trò chuyện về y đức, y thuật của các thầy thuốc, bà Hương xúc động cho biết: “Bệnh viện đã là nhà, các thầy thuốc ở đây là người thân ruột thịt của tôi rồi”. Trong số các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, có bệnh nhân Nguyễn Công Ân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, bị bệnh ù tai, được các bác sĩ điều trị bằng phương pháp sử dụng oxy cao áp thành công, không để lại di chứng....

Theo Đại tá, TS Trịnh Viết Thắng, Giám đốc BVQY 87, hiện nay đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện dự án xây dựng bệnh viện mới. Đến cuối tháng 11-2019, 100% ban, khoa đã di chuyển lên vị trí mới, nhanh chóng ổn định và bước vào thực hiện nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến việc khám, thu dung và điều trị bệnh nhân. BVQY 87 là một trong 6 bệnh viện hạng 1 của ngành quân y, đảm nhiệm KCB cho các đơn vị quân đội, nhân dân trên địa bàn Nam Trung Bộ và đặc biệt gần 4 năm nay đơn vị còn được giao nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ cho lực lượng tàu ngầm, Quân chủng Hải quân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên bảo đảm cho thủy thủ tàu ngầm đủ điều kiện sức khỏe để làm nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt...

Với những nỗ lực của mỗi cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên chuyên môn trong nghiên cứu khoa học, khai thác hiệu quả trang bị y tế hiện đại, thu dung điều trị... BVQY 87 vinh dự được nhận cờ của Bộ Quốc phòng-Đơn vị đoạt giải nhất toàn đoàn trong Hội thi “Phẫu thuật cứu chữa cơ bản các bệnh viện quân y”, khu vực phía Nam. Năm 2019, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm y tế cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 (giai đoạn 2014-2019)...

NGUYỄN VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dia-chi-tin-cay-cua-quan-dan-vung-nam-trung-bo-608356