Địa ốc 6AM: Cận cảnh công trình 'bí ẩn' trên núi ở Lạng Sơn; Sẽ thu hồi đất 'vàng' tai tiếng ở Phú Yên

Đồng Nai công bố sai phạm tại dự án Giang Điền của LDG và Sonadezi; Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Vung tay ký ẩu, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng...

Gộp đất của cựu TNXP để chia 5: Quyết định bị Tòa tuyên hủy nhưng vẫn thi hành cưỡng chế?

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, bà Nguyễn Thị Sinh là cựu TNXP, sau khi hoàn thành công trình Đại thủy nông Nậm Rốm đã ở lại Điện Biên công tác. Theo những giấy tờ bà Sinh cung cấp thể hiện nguồn gốc mảnh đất dưới chân đồi A1 của gia đình khá rõ ràng và sinh sống ổn định từ năm 1970.

Bà Sinh được giao đất theo Biên bản số 84/BB ngày 14/01/1996 và giấy tạm giao đất số 291/ĐC-GĐ của Sở Địa chính tỉnh Lai Châu cấp tại ô số 20, lô 21 với diện tích 90m2.

Hiện trạng khu đất trước khi cưỡng chế để gộp lại "xẻ" 5 là nhà ở của 4 hộ gia đình.

Ngoài bà Sinh còn có 4 hộ khác là ông Vũ Thế Đệ, Khương Thị Thanh Huyền, Chu Thị Thìn và Nguyễn Minh được cấp trên 4 ô đất số 19,20,21,22, trong đó ô đất số 22 được cấp trùng cho hai hộ là bà Thìn và ông Minh. Sau đó, bà Sinh đã nhận chuyển nhượng lại mảnh đất diện tích 90m2 từ ông Đệ.

Đồng Nai công bố sai phạm “xác định giá đất không đúng thực tế” tại dự án Giang Điền của LDG và Sonadezi

Thanh tra tỉnh Đồng Nai nêu hàng loạt sai phạm trong công tác thực hiện thẩm định, quyết định giá đất ở dự án Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền.

Nội dung được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với dự án đầu tư Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do CTCP Đầu tư LDG và CTCP Sonadezi làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Vung tay ký ẩu, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Từ năm 2010 đến nay, Thanh tra Chính phủ và UBKT Trung ương có 2 đợt thanh kiểm tra. Đợt trước, UBKT Trung ương chỉ kết luận ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) rút kinh nghiệm sâu sắc.

Dự án BT trường Chính trị Khánh Hòa (đường Phan Bội Châu, TP Nha Trang) đổi đất “vàng” cho doanh nghiệp thất thoát tiền

Hiện vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Còn trong kết luận của UBKT Trung ương mới đây, sai phạm lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa là việc thẩm định giá đất.

Riêng UBND tỉnh đã phê duyệt 47 dự án vượt thẩm quyền. Kiểm tra 23 dự án lãnh đạo tỉnh đã ban hành 289 văn bản có nội dung vi phạm.

Sẽ thu hồi dự án đất "vàng" nhiều tai tiếng ở Phú Yên

Khu đất "vàng" này rộng hơn 5.300 m2, được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Khánh Việt vào năm 2003.

Dự án Trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt đang bị tạm đình chỉ thi công

Ngày 25-3-2011, UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép Tổng Công ty Khánh Việt triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại - khách sạn trên khu đất.

Hơn 5 năm sau, đến năm 2016, Tổng Công ty Khánh Việt vẫn không triển khai dự án; thay vào đó mở gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ đưa đón khách không đúng mục đích.

Cận cảnh bên trong công trình “bí ẩn” trên núi ở Lạng Sơn

Liên quan đến công trình “bí ẩn” được xây dựng trên ngọn núi ở thôn Rọ Phải (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), lãnh đạo thành phố này đã cùng các cán bộ tới đây tiến hành kiểm tra.

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc nhà hàng này nghi có liên quan đến người Trung Quốc, UBND TP Lạng Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện công trình này.

Đáng chú ý, ngoài việc rà soát lại các thủ tục pháp lý có liên quan đến công trình nêu trên, đoàn liên ngành sẽ kiểm tra, làm rõ thông tin nơi này có phải đã từng được sử dụng làm bối cảnh phục vụ nhiều cảnh quay cho đoàn phim Trung Quốc hay không?

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/dia-oc-6am-can-canh-cong-trinh-bi-an-tren-nui-o-lang-son-se-thu-hoi-dat-vang-tai-tieng-o-phu-yen-d110697.html