Địa ốc 6AM: Nhà máy Rạng Đông bị cháy hay 'cố tình' cháy?; 'Siêu dự án' 5.000 tỷ đồng, 10 năm nằm trên giấy

Dự án biệt thự gần bị cưỡng chế vẫn xây dựng tại Nha Trang; Vì sao rút giấy phép 36 biệt thự tại Đà Nẵng của Đất Xanh Miền Trung?

Nhà máy Rạng Đông bị cháy hay “cố tình” cháy?

Nhà máy Dệt mùng 8/3 tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đã phải di dời để nhường chỗ cho một khu đô thị khổng lồ;

Nhà máy Cơ khí Hà Nội tại 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân sau nhiều năm cũng phải nhường chỗ cho một khối cao ốc dày đặc chen chúc căn hộ, nhà máy rượu bia tại phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng cũng đang trong quá trình “thai nghén” hình thành một “khu tập thể” cao tầng đời mới.

Cần làm rõ nhiều vấn đề trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông (Ảnh: TL).

Cần làm rõ nhiều vấn đề trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông (Ảnh: TL).

Còn nhà máy Rạng Đông thì sao? Số phận của 5,7ha đất tại 87 - 89 phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).

Nha Trang (Khánh Hòa): Dự án biệt thự gần bị cưỡng chế vẫn xây dựng

Mới đây, ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 13 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 13 công trình xây dựng sai quy hoạch tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Một góc dự án Ocean View Nha Trang.

Theo quyết định này, trong vòng 15 ngày kể từ khi tống đạt các quyết định nêu trên, đối tượng vi phạm phải có trách nhiệm tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vi phạm. Sau thời gian quy định, đương sự không chấp hành thì các cơ quan chức trách sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định pháp luật.

Việc tống đạt và tổ chức thực hiện Quyết định “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho UBND TP Nha Trang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

“Siêu dự án” 5.000 tỷ 10 năm nằm trên giấy

Cách đây hơn 10 năm, nhiều hộ tại ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế nằm trong diện bị giải tỏa để nhường đất cho dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô.

Mười năm nay nhà cửa ở thôn Phú Hải xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể sửa chữa

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn “bất động”, khiến cho cuộc sống người dân lâm vào cảnh khốn khó khi nhà cửa xuống cấp không thể sửa chữa, xây dựng, đất đai trồng trọt không được đền bù…

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô được khởi công xây dựng vào năm 2008 tại thôn Phú Hải. Hai năm sau, chủ đầu tư là Công ty Đầu tư Phát triển Phong Phú - Lăng Cô xin điều chỉnh quy mô dự án lên đến 5.230 tỷ, diện tích đất sử dụng 292 ha.

Đà Nẵng: Vì sao rút giấy phép 36 biệt thự của Đất Xanh Miền Trung?

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, ĐXMT đã nhận chuyển nhượng 36 lô đất biệt thự trên đường Song Hào thuộc KĐT Phú Mỹ An từ 36 người dân vào khoảng tháng 8/2017.

Các căn nhà đã xây xong phần thô.

Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng 36 căn nhà ở biệt thự để bán, cho thuê trên cơ sở 35 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình do UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp kèm theo thiết kế do Phòng Quản lý đô thị quận thẩm tra và 1 giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp.

Hiện 36 căn nhà ở đã cơ bản hoàn thiện phần thô nhà 3 tầng.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/thi-truong/dia-oc-6am-nha-may-rang-dong-bi-chay-hay-co-tinh-chay-sieu-du-an-5000-ty-dong-10-nam-nam-tren-giay-d106621.html