Địa ốc 7AM: Dự án thoát nước thải 'đứng bánh' vì vướng giải tỏa, dư nước sạch mà dân vẫn 'khát'

Dự án thoát nước thải 'đứng bánh' vì vướng giải tỏa, dư nước sạch mà dân vẫn 'khát', đại công trường khai thác khoáng sản hết phép ở Ninh Bình... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Vướng giải tỏa, dự án thoát nước thải "đứng bánh"

Ngày 11-5, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết chính quyền địa phương vẫn đang gặp khó trong quá trình thực hiện đền bù, giải tỏa lấy mặt bằng giao cho đơn vị triển khai thi công dự án thoát nước thải qua kênh Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây).

Dự án thi công tuyến kênh Khe Cạn (dài 2,1 km) đưa nước thải, nước mưa từ khu vực phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) ra khu vực Phú Lộc (quận Liên Chiểu) để giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài suốt hàng chục năm qua. Dự án do Ban Quản lý các dự án hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng triển khai thi công từ tháng 8-2016.

500 m tại Khe Cạn chưa được giải tỏa, đền bù khiến dự án thoát nước thải bị chậm tiến độ.

500 m tại Khe Cạn chưa được giải tỏa, đền bù khiến dự án thoát nước thải bị chậm tiến độ.

Sau gần 3 năm thi công, dự án mới hoàn thành việc xây dựng tuyến cống hộp dài hơn 1,5 km. Riêng đoạn kéo dài từ khu vực hồ Bàu Trảng đến cầu sắt Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây) dài 500 m, dự án đang phải "đứng bánh" do vướng giải tỏa, đền bù khiến người dân phải sống khổ do tình trạng ô nhiễm nước thải gây ra.

Bãi xe ngầm Công viên Cầu Giấy: Sẽ đấu thầu công khai chọn chủ đầu tư

Trong buổi đối thoại về dự án làm bãi xe ngầm trong Công viên Cầu Giấy, gần 100% ý kiến phản đối dự án này. UBND quận Cầu Giấy cho biết, sẽ đấu thầu công khai để chọn chủ đầu tư, đồng thời đề nghị người dân tháo băng rôn để tránh biến khu vực này thành “điểm nóng” an ninh trật tự.

Một góc Công viên Cầu Giấy Ảnh: T.H.

Ngày 12/5, UBND quận Cầu Giấy tổ chức đối thoại với người dân phường Dịch Vọng về Dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong Công viên Cầu Giấy. Tham dự buổi đối thoại có trưởng, phó Ban quản trị các khu chung cư liền kề và hàng trăm hộ dân tại đây.

Đa số người dân bất bình về dự án bãi đỗ xe ngầm vì không công khai quy hoạch. Nhiều trưởng ban quản trị tòa nhà - những người được bầu ra đại diện cho hàng nghìn cư dân khi chưa thành lập được tổ dân phố, khẳng định: “Họ không hề nhận được bất cứ văn bản chính thức nào về quy hoạch của Công viên Cầu Giấy cũng như bãi xe ngầm trong công viên”.

Đà Nẵng: Nhiều khách sạn bị đề nghị xử lý vì vi phạm quy định xả thải

Nhiều khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng, bị Sở TNMT TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan, xem xét xử lý về hành vi xả thải ra môi trường.

Một cống xả thải ở ven biển Đà Nẵng.

Ngày 12.5, Sở TNMT TP Đà Nẵng cho biết vừa đề nghị UBND TP có văn bản chỉ đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn xem xét, xử lý vi phạm theo thẩm quyền về cấp phép xây dựng, hồ sơ môi trường, cấp phép đấu nối, khai thác nước dưới đất. Thời gian hoàn thành trước ngày 30.6.2019.

Các khách sạn bị đề nghị chuyển Thanh tra Sở xử lý vi phạm hành chính về nước thải, bao gồm: khách sạn Balcona Đà Nẵng, TMS Luxury, Risemount Premier Đà Nẵng, Parosand Đà Nẵng, Paris DeliLuxtery, Sea Castle 2, Lê Hoàng, Hùng Anh, Zentimeter, Parze Ocean, Misa, Sea Front.

Chủ tịch Hà Nội nói về việc nhà máy dư nước sạch mà dân vẫn 'khát'

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dự kiến đến cuối năm 2020 về cơ bản sẽ phủ sóng nước sạch đô thị cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Hà Nội hiện còn sử dụng nhiều nguồn nước ngầm cho sinh hoạt. Ảnh: Trường Phong.

Tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với công nhân lao động Thủ đô mới đây, công nhân Cty Yamaha Motor kiến nghị, người dân Sóc Sơn vẫn đang phải sử dụng nguồn nước từ nước ngầm, không đảm bảo sức khỏe, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo cung cấp nước sạch về khu vực Sóc Sơn, đảm bảo sức khỏe cho người dân và những công nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Sóc Sơn không phải là địa bàn duy nhất gặp vấn đề về nước sạch. Theo kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội hồi năm 2018, tại nhiều địa phương như Gia Lâm, Mê Linh, Đan Phượng, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì... gặp nhiều vấn đề về nước sạch, đặc biệt, những nơi sử dụng nguồn nước từ các trạm cấp nước sạch nông thôn.

Ban Đô thị HĐND thành phố chỉ rõ, do phần lớn các công trình cấp nước sạch nông thôn phân tán, có quy mô nhỏ, nhiều công trình xây dựng không đồng bộ. Đặc biệt, chất lượng nước không đảm bảo ổn định, chưa đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch đô thị do công nghệ cũ, lạc hậu, tỷ lệ thất thoát nước lớn do mạng truyền dẫn xuống cấp.

Đại công trường khai thác khoáng sản hết phép ở Ninh Bình

Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải rầm rập chở đất, đá từ đại công trường đã hết phép trên đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đưa đi san lấp mặt bằng.

Công trường khai thác “lậu” khoáng sản ở Quang Sơn.

Từng đoàn xe rầm rập chở đất đá

Từ thành phố Ninh Bình xuôi Quốc lộ 1, rẽ vào quốc lộ 12B qua địa phận xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp), từng đoàn xe tải nối đuôi nhau, rầm rập chở đất đá mang đi san lấp. Đoạn đường mới được thảm lại bụi đặc như sương.

Lần theo đường mòn của rừng phòng hộ Tam Điệp (thuộc địa phận xã Yên Sơn), men qua khe suối, chúng tôi lên đỉnh đồi Ba Mào (xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp) và tận mắt thấy đại công trường đang khai thác. Máy xúc gào rú vang động một góc rừng, liên tục “ngoặm” đất. Phía ngoài, hàng chục chiếc xe tải đầu kéo nối đuôi nhau chờ “ăn” hàng. Phút chốc, đất đá được chất đầy ắp. Suốt từ sáng sớm đến chiều tà, đại công trường nhộn nhịp không ngừng nghỉ.

Những chiếc xe từ đại công trường khai thác, ra quốc lộ 12B, rẽ quốc lộ 1A vượt qua mấy trạm CSGT rồi đổ san lấp một dự án đang làm mặt bằng bán đấu giá ở địa phận huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

Tú Anh (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/dia-oc-7am-du-an-thoat-nuoc-thai-dung-banh-vi-vuong-giai-toa-du-nuoc-sach-ma-dan-van-khat-d97372.html