Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới

Lực lượng công an phong tỏa khu vực Công ty Alibaba định tổ chức lễ ra mắt dự án mới, khiến công ty này 'Tạm hoãn hội nghị' tại Tân Bình, dời về trụ sở ở quận Thủ Đức) và được phát trực tiếp lễ ra mắt trên fanpage Địa ốc Alibaba.

Báo Người lao động đưa tin, sáng ngày 28/7, lực lượng Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã phong tỏa khu vực xung quanh một trung tâm tiệc cưới trên đường Hoàng Văn Thụ, nơi Công ty CP Địa ốc Alibaba thông báo tổ chức lễ ra mắt dự án mới.

Do đó, Địa ốc Alibaba đành thông báo "hội nghị tạm hoãn". Nhân viên công ty này cho biết lễ công bố "dự án Ali Venice City" được dời về trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và được phát trực tiếp trên fanpage Địa ốc Alibaba.

Lực lượng công an phong tỏa khu vực Công ty Alibaba định tổ chức lễ ra mắt dự án mới.

Lực lượng công an phong tỏa khu vực Công ty Alibaba định tổ chức lễ ra mắt dự án mới.

Trước đó, sáng 26/7, ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, quê Nam Định) đến UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM nhờ cơ quan chức năng bảo vệ khi đến làm việc với Công ty Alibaba (theo lịch hẹn) để đòi lại tiền.

Ông Phong là người bị bảo vệ của Địa ốc Alibaba đánh tại trụ sở công ty khi đến đòi lại tiền đặt cọc khiến ông này phải nhập viện.

Ông Trần Thanh Phong đến UBND phường Hiệp Bình Chánh nhờ hỗ trợ. (Ảnh: Tiền Phong)

“Trước đó, năm 2017 tôi có mua 2 lô đất của Công ty Alibaba ở Đồng Nai nhưng gần hết 1 năm tôi lên lấy tiền thì công ty bảo muốn lấy lại tiền thì phải mua thêm một lô đất khác thì mới thanh toán tiền. Cho nên, tôi phải mua thêm một lô đất ở Tân Thành City ở thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số tiền 496 triệu. Từ tháng 8/2018 đến nay đã đóng được 90% cho lô đất ở Tân Thành City”, ông Trần Thanh Phong cho biết.

“Nhưng tôi nghe Tân Thành City 1 bị chính quyền thị xã Phú Mỹ cưỡng chế phong tỏa tài sản rồi tôi có hẹn với công ty Alibaba để làm việc về việc chậm trễ bàn giao vì theo hợp đồng 6 tháng nhưng họ bảo bận không bàn giao được”, ông Phong cho biết thêm.

Như Người Đưa Tin đã đưa, sáng ngày 22/7, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân thực hiện cưỡng chế dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 do công ty Địa ốc Alibaba phân phối đất nền.

Cụ thể, ông Trần Đình Ơn, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Quyết định cưỡng chế đối với ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ TP.Hà Nội).

Địa điểm cưỡng chế gồm khu đất thuộc các thửa đất số 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 31, 32, 33, 43, 165, 166, 173, 175, tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 294, tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dia-oc-alibaba-bi-cong-an-phong-toa-khu-vuc-xung-quanh-le-ra-mat-du-an-moi-a443568.html