Dịch bệnh Covid-19 ở Pháp có thể chuyển sang giai đoạn 3

Ngày 4-3, Pháp có thêm 73 người được xác định dương tính với chủng mới của virus corona, nâng tổng số lên 285 ca nhiễm. Tổng Cục trưởng Y tế thuộc Bộ Y tế Pháp, ông Jérome Salomon cho rằng tình hình dịch bệnh ở Pháp rất đáng lo ngại và có khả năng chuyển sang giai đoạn 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Le Figaro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Le Figaro.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV tối 4-3, ông Jérome Salomon nhận định rằng, đây là một dịch bệnh rất đáng lo ngại vì nhiều lý do. Đây là một loại virus mới, dễ lây lan từ một sang nhiều người khác. Hiện vẫn chưa có vắc-xin để ngăn ngừa và cũng chưa có cách điều trị hiệu quả cho những người bị nhiễm, nhất là người có tuổi và trẻ em.

Theo ông Jérome Salomon, người dân Pháp không nên quá lo ngại vì các cơ quan y tế sẽ có các biện pháp để chống lại virus corona như đã từng thực hiện với virus Zika, chikungunya. Hầu hết các trường hợp bị nhiễm ở Pháp không trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 15 người nhiễm được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa, loại virus mới không tồn tại lâu trong không khí, chủ yếu lây qua đường tiếp xúc.

Hiện đã có "5 điểm nóng" về số người nhiễm tăng nhanh ở Pháp. Lo ngại về tình trạng lây lan rộng, nhiều người đã mua tích trữ khẩu trang và nước sát trùng. Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng tình hình bệnh dịch để đẩy giá các mặt hàng này, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết kể từ ngày 4-3, chính phủ sẽ kiểm soát chặt chẽ giá bán ở các hiệu thuốc và siêu thị.

Nếu dịch bệnh chuyển sang giai đoạn 3 do virus mới lây lan trên phạm vi toàn quốc, Chính phủ Pháp sẽ phải triển khai thêm một số biện pháp như tăng cường nguồn lực cho ngành y tế và an ninh xã hội, hạn chế giao thông công cộng. Cùng lúc, chính phủ bổ sung ngân sách để hỗ trợ những gia đình, trường học bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Phương án đóng cửa trường học, nhà trẻ cũng sẽ được xem xét như ở Italy.

Trước đó, ngày 2-3, Bộ trưởng Môi trường Elisabeth Borne cho rằng sang giai đoạn 3 không có nghĩa là mọi hoạt động ở Pháp bị đình trệ. Chính phủ đang xây dựng một số kịch bản cho giai đoạn 3, triển khai các biện pháp tùy tình hình cụ thể.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp, Sibeth Ndiaye, cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ gặp các bác sĩ, nhà khoa học và lãnh đạo các viện nghiên cứu vào chiều ngày 4-3. Mục đích là để thảo luận về phương pháp điều trị, nghiên cứu vắc-xin cũng như các biện pháp kể cả vấn đề tài chính cho công tác chống dịch bệnh Covid-19. Tống thống Pháp cũng đã ban hành sắc lệnh trưng dụng toàn bộ khẩu trang y tế FFP2 của các công ty, tổ chức của cả nhà nước và tư nhân cũng như kho dự trữ của các doanh nghiệp để cung cấp cho y bác sĩ và những người bị nhiễm.

Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cũng cho rằng bệnh dịch Covid-19 là mối đe dọa chưa từng có. Phát biểu tại cuộc họp tối 4-3 ở Thượng viện để bàn về các biện pháp y tế chống bệnh dịch Covid-19, ông Olivier Véran khằng định: Lựa chọn của chính phủ là minh bạch thông tin và quyết tâm hành động. Tình hình hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát. Hệ thống y tế của Pháp đã sẵn sàng, luôn trong tình trạng cảnh giác ở mức cao nhất cùng với sự sẵn sàng huy động các chuyên gia y tế.

Người có tuổi là đối tượng dễ tử vong nhất do bệnh dịch Covid-19. Tối 4-3, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết, một thiết bị đặc biệt đã được đưa vào sử dụng để thường xuyên gọi điện và hỗ trợ những người già chống dịch bệnh Covid-19.

Chỉ còn 10 ngày nữa tới vòng 1 của cuộc bầu cử địa phương ở Pháp. Nhiều người đã bày tỏ lo ngại về tình trạng lây lan nhanh trong mấy qua. Tuy nhiên kết quả thăm dò trong hai ngày qua, do Viện Elabe thực hiện, cho thấy 75% người dân Pháp không lo lắng về việc đi đến khu vực bỏ phiếu. Trong khi đó, có 53% được hỏi cho rằng họ lo ngại về việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là ở các thành phố lớn.

Thông tin về những khu vực có thêm người nhiễm mới được cập nhật liên tục trên các kênh truyền hình và báo chí Pháp. Tám người đã được cách ly và xét nghiệm ở một số thành phố chung quanh Paris. Tại thành phố Versailles ở phía tây Paris, đã có một trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 vào tối muộn hôm qua.

Tình hình bệnh dịch vẫn chưa có chiều hướng chững lại ở châu Âu. Hungary và Slovakia xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên, trong khi đó Tây Ban Nha có người tử vong thứ hai do bệnh dịch Covid-19.

KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43491202-dich-benh-covid-19-o-phap-co-the-chuyen-sang-giai-doan-3.html