Dịch Covid-19 ảnh hưởng tới thể thao thế giới như thế nào?

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới khiến nhiều sự kiện thể thao, giải đấu lớn bị hoãn, lui ngày tổ chức, hoặc dời địa điểm.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Italia. Tính đến 9h sáng ngày 28/2, trên thế giới có 83.047 người mắc bệnh Covid-19, 2.814 người tử vong.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phải hoãn giải VĐQG của mình vô thời hạn. Trung Quốc cũng bị tước quyền tổ chức vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo, chuyển sang Australia.

Hàn Quốc, Nhật Bản là hai quốc gia có số người nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong tuần qua buộc chính phủ nước này phải tạm dừng một số hoạt động tụ tập đông người để tránh dịch bùng phát. Theo đó, giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc (K-League) và Nhật Bản (J-League) cũng tạm dừng.

Trong khi đó, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tới các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải rời lịch V-League, Hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia từ tháng 2/2020 sang tháng 3/2020.

Ở khu vực châu Âu, dịch Covid-19 khiến bóng đá Italia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ Italia, đất nước có 855 người nhiễm Covid-19, 17 người tử vong (tính đến 9h sáng 28/2) đã phải hoãn một số trận đấu tại vòng 25 Serie A 2019/2020 để tránh dịch bị bùng phát.

Cuối tuần này, một số trận đấu thuộc vòng 26 Serie A 2019/2020 vẫn được tổ chức, nhưng các trận đấu sẽ đóng cửa với khán giả. Đáng chú ý nhất là trận đại chiến giữa Juventus với Inter Milan tại Allianz phải “đá kín”.

Lịch thi đấu của các đại diện Italia ở cúp châu Âu không bị hoãn, nhưng sáng nay (28/2), trận đấu lượt về vòng 1/16 Europa League 2019/2020 giữa Inter Milan với Ludogorets diễn ra mà không có khán giả.

Trận đấu giữa Inter Milan với Ludogorets diễn ra sáng nay (28/2) mà không có khán giả (Ảnh: UEFA).

Trận đấu giữa Inter Milan với Ludogorets diễn ra sáng nay (28/2) mà không có khán giả (Ảnh: UEFA).

Ngoài bóng đá, ở các môn thể thao khác trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng của Covid-19. Môn điền kinh, Giải vô địch điền kinh trong nhà được dự kiến tổ chức từ 13-15/3 tại Nam Ninh (Trung Quốc) đã được dời lịch sang năm sau.

Trong khi đó, ban tổ chức Giải đua xe F1 thế giới cũng chính thức hoãn chặng đua ở Trung Quốc tại đường đua Thượng Hải diễn ra từ ngày 17 đến 19/4 tới. Chặng đua sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 để xếp lịch lại.

Cũng ở Giải đua xe F1, TP Hà Nội đã sẵn sàng tổ chức chặng đua tại Việt Nam, nhưng trong buổi giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Kể cả sự kiện F1, dù đã chuẩn bị đủ mọi điều kiện để tổ chức, nhưng nếu trong tháng 3 có diễn biến phức tạp phải dừng lại cũng phải dừng. Chứ không chắc chắn 100%”.

Ở môn Quần vợt, bảng I giải Fed Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Hàn Quốc và Uzbekistan sẽ phải lùi ngày thi đấu. Trước đó, Đông Hoản (Trung Quốc) là nơi tổ chức bảng đấu này. Bên cạnh đó, Giải quân vợt Tây An mở rộng dự kiến diễn ra từ 13 đến 19/4 cũng bị hủy bỏ.

Theo lịch, Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào tháng 7 tại Nhật Bản. Ban tổ chức đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao này. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở Nhật Bản, một thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết “số phận” của Olympic Tokyo sẽ được quyết định vào cuối tháng 5, phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dich-covid19-anh-huong-toi-the-thao-the-gioi-nhu-the-nao-1015617.vov