Dịch Covid-19 bùng phát nguy hiểm ngoài Trung Quốc

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra (Covid-19) bùng phát ở nhiều vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc là vấn đề được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm tuần qua.

Dịch Covid-19 bùng phát khó lường ở Hàn Quốc

Hàn Quốc ngày 23/2 chính thức nâng cảnh báo về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19) lên mức cao nhất, đồng thời kêu gọi người dân không trốn cách ly khi có yêu cầu. Tính đến chiều 23/2, số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc đã vượt mốc 600 người. Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc với 2,5 triệu dân, được xem là là "tâm chấn" của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc với 247 người nhiễm virus. Xem chi tiết tại đây

Người nghi nhiễm Covid-19 được đưa lên xe cứu thương ở Hàn Quốc. Ảnh: ITN

Italia thành tâm dịch của châu Âu

Số liệu chiều 23/2 cho thấy số ca nhiễm Covid-19 ở Italia vượt qua mốc 100 người và không có dấu hiệu chững lại. Italy đã ghi nhận hai trường hợp thiệt mạng vì dịch tính tới thời điểm này, bao gồm một người đàn ông và một người phụ nữ đều trong độ tuổi 70. Nhiều thị trấn của nước này đã bị phong tỏa để ngăn dịch lây lan. Xem chi tiết tại đây

Động đất rung chuyển biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iran

Một trận động đất mạnh 5.7 độ Richter xảy ra ở khu vực biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2 làm hơn 1.000 ngôi nhà đổ sụp, 8 người thiệt mạng, nhiều người bị mắc kẹt. Ba trong số những nạn nhân thiệt mạng là trẻ em. Công tác cứu hộ đang được tiến hành và nhiều người cảnh báo số nạn nhân thiệt mạng vì sự việc có thể gia tăng do nhiều người bị mắc kẹt. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sắp hầu tòa

Bộ Tư pháp Israel ngày 18/2 tuyên bố phiên tòa hình sự đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ bắt đầu vào ngày 17/3 tới liên quan đến những cáo buộc hối lộ. Ông Netanyahu bác bỏ mọi cáo buộc tội danh do Bộ trưởng Tư pháp đưa ra, cho rằng đây là "cuộc đảo chính có toan tính" và một cuộc săn phù thủy do truyền thông thúc đẩy. Xem chi tiết tại đây

Rời EU, hộ chiếu Anh chính thức "đổi màu"

Bộ Nội vụ Anh cho biết hôm 22/2, chiếc hộ chiếu mới của nước này sẽ được chính thức phát hành vào tháng 3 tới, với giao diện mới màu xanh. "Rời Liên minh châu Âu (EU) cho chúng tôi cơ hội có một không hai để khôi phục lại bản sắc dân tộc và khởi tạo một con đường mới tiến ra thế giới", Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết. Xem chi tiết tại đây

Afghanistan đứng trước cơ hội lịch sử

Triển vọng thiết lập hòa bình ở Afghanistan sau gần 2 thập kỷ xung đột đang trở nên khả thi nhờ việc Mỹ và Taliban tuần qua duy trì một thỏa thuận giảm bạo lực tạm thời, hướng đến các cuộc đàm phán chính trị toàn diện, bao gồm điều khoản Mỹ sẽ rút lực lượng khỏi quốc gia Nam Á. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua một thỏa thuận như vậy được thiết lập và thực thi nghiêm túc ở Afghanistan. Xem chi tiết tại đây

Syria thắng thế trong cuộc chiến giải phóng miền Bắc

Al-Jazeera ngày 17/2 cho biết quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Aleppo nhờ đẩy lùi các tay súng cực đoan khỏi khu vực, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự nhằm giải phóng toàn bộ vùng lãnh thổ phía Bắc. Tại tỉnh Idlib lân cận, quân đội Syria cũng giành nhiều thắng lợi nhờ sự trợ giúp của Nga, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Xem chi tiết tại đây

Xả súng làm 8 người chết ở Đức

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng liên tiếp xảy ra tại thị trấn Hanau, Đức vào đêm 19/2. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực và tiến hành điều động lực lượng cùng trực thăng truy bắt nhóm những kẻ tấn công này. Một tay súng đã bị bắt giữ trong đêm, trong khi tung tích những kẻ khác chưa được làm rõ. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-dich-covid-19-bung-phat-nguy-hiem-ngoai-trung-quoc-582901/