Dịch Covid-19: Canada gửi trả Mỹ người nhập cư bất hợp pháp, New York yêu cầu người dân ở nhà

Trong một phát biểu ngày 20/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này sẽ gửi trả lại Mỹ những người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới đường bộ giữa Mỹ và Canada.

Sự lây lan mạnh của virus corona khiến khẩu trang và các thiết bị y tế trở thành mặt hàng khan hiếm. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Trudeau cho biết, việc gửi trả lại những người xin tị nạn là giải pháp tạm thời để bảo vệ sức khỏe của người dân Canada trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong những năm vừa qua, hàng nghìn người đã nhập cảnh bất hợp pháp qua biên giới Canada - Mỹ để xin tị nạn tại Canada, trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump xiết chặt chính sách nhập cư.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh những tổn thất mà đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra đối với kinh tế Canada có dấu hiệu ngày một nghiêm trọng và biên giới Mỹ - Canada sẽ được đóng đối với các hoạt động đi lại không cần thiết vào đêm ngày 20/3 (giờ địa phương).

Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, lệnh đóng cửa biên giới này sẽ kéo dài đến ngày 20/4. Những “hoạt động đi lại cần thiết” không bị cấm. Tuy nhiên, dây chuyền cung ứng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và các dịch vụ khác giữa hai nước sẽ không bị gián đoạn.

* Trong khi đó, Thống đốc Thành phố New York – ông Andrew Cuomo đã ban bố yêu cầu các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà và người dân ở nhà sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại tiểu bang New York đã lên tới gần 8.000 ca. Hiện số ca dương tính với SARS-CoV-2 của tiểu bang New York đã bằng nửa tổng số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ.

Lệnh “ở nhà” sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 8h00 tối Chủ Nhật ngày 22/3. Theo đó, người dân phải hạn chế hầu hết các hoạt động ngoài trời và chỉ đi ra ngoài nếu thật sự cần thiết, đồng thời tuân thủ khoảng cách tiếp xúc với người khác là 2m.

Giao thông công cộng sẽ vẫn hoạt động nhưng chính quyền khuyến cáo người dân chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Chỉ những cửa hàng phục vụ đồ thiết yếu như siêu thị thực phẩm, hiệu thuốc, trạm xăng, ngân hàng, dịch vụ viễn thông, dịch vụ giặt là, trông trẻ, sửa chữa điện nước, ô tô mới được phép hoạt động.

Chính quyền Thành phố New York cũng có kế hoạch chuyển Trung tâm Hội nghị Jacob Javits- trung tâm hội nghị lớn nhất nước Mỹ tại quận Manhattan thành bệnh viện dã chiến để tiếp nhận điều trị các ca nhiễm Covid-19 bởi các bệnh viện hiện đã bắt đầu quá tải.

Tính đến chiều ngày 20/3, số ca nhiễm Covid-19 của tiểu bang New York là 7.845, tăng hơn 2.000 ca so với ngày hôm trước. Trong số này, có tới 5,151 ca ở Thành phố New York.

QT.

(theo Global News, New York Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-canada-gui-tra-my-nguoi-nhap-cu-bat-hop-phap-new-york-yeu-cau-nguoi-dan-o-nha-111965.html