Dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong những ngày gần đây, có một số dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đang tái bùng phát tại Nhật Bản.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 30/3, Nhật Bản ghi nhận thêm 53.753 ca mắc COVID-19, tăng 12.000 ca so với một tuần trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, số ca bệnh mới ở nước này gia tăng. Riêng tại thủ đô Tokyo, số ca mắc mới tăng 1,5 lần so với một tuần trước đó lên 9.520 ca. Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 bình quân trong tuần từ 24-30/3 cũng tăng 21,1% lên 7.622,6 ca/ngày.

Trước đó, khi Chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm trên toàn quốc từ ngày 22/3, không ít chuyên gia y tế đã cảnh báo dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại ở nước này bất kỳ lúc nào vì khi đó tốc độ giảm số ca nhiễm mới ở một số khu vực vẫn còn khá chậm. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng quốc gia Đông Bắc Á này vẫn đang trong làn sóng lây nhiễm thứ 6.

Trong một diễn biến cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno kiêm nhiệm chức Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 thay bà Noriko Horiuchi từ ngày 1/4.

Phát biểu trước báo giới sau khi nhận quyết định trên, ông Matsuno tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi nhằm đảm bảo tất cả những người có nguyện vọng tiêm mũi vaccine thứ ba sẽ được tiêm càng sớm càng tốt.

Với quyết định bổ nhiệm nhân sự mới nhất này, Nội các Nhật Bản hiện chỉ có 2 nữ bộ trưởng gồm bà Seiko Noda, Bộ trưởng phụ trách các biện pháp ứng phó với tỷ lệ sinh giảm, và bà Karen Makishima, Bộ trưởng phụ trách số hóa.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-co-dau-hieu-bung-phat-tro-lai-tai-nhat-ban-20220331095212362.htm