Dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nhiều người dân Hà Nội vẫn thờ ơ

Nhiều người dân tại Hà Nội vẫn còn thờ ơ với việc đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Các địa điểm công cộng là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao do điều kiện vệ sinh không đảm bảo và là nơi thường xuyên có đông người lui tới.

Các địa điểm công cộng là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao do điều kiện vệ sinh không đảm bảo và là nơi thường xuyên có đông người lui tới.

Theo ghi nhận, sáng 29/7, tại ngõ chợ Ngô Sĩ Liên (Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều người không đeo khẩu trang khi tiếp xúc, buôn bán và trao đổi.

Khi được hỏi lý do vì sao không đeo khẩu trang khi bán hàng, một tiểu thương tại chợ Ngô Sĩ Liên cho biết: Khi nghe tin dịch Covid-19 đang có dấu hiệu quay trở lại tôi cũng rất lo, nhưng nếu đeo khẩu trang thì không ai dám mua hàng.

Trong sáng nay, tại phiên họp Thường trực Chính phủ với các địa phương, bộ ngành về công tác phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch lần này có sự phức tạp hơn so với trước, bởi đã có sự lây lan ra cộng đồng nhiều ngày và chưa tìm được F0; đồng thời, các tỉnh, Thành phố lớn nâng cao tinh thần cảnh giác, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, không được để vỡ trận, không được chủ quan.

Nhiều tiểu thương khi thấy sự có mặt của phóng viên lập tức mới đi tìm, đeo khẩu trang.

Các chuyên gia y tế cảnh báo người cao tuổi là một trong những đối tượng dễ bị nhiễm virus corona nhất và nguy cơ tử vong cũng cao hơn so với các lứa tuổi khác.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi đông người.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu phức tạp, lãnh đạo bến xe sẽ quán triệt toàn bộ công nhân viên cũng như tích cực tuyên truyền tới người dân về nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh theo quy định.

"Bến cương quyết không phục những hành khách nào không hợp tác, chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt", ông Tùng nói thêm.

Còn tại sảnh chờ khu vực bến xe Nước Ngầm, đa phần người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên vẫn còn hành khách ở đây vẫn chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 khiến cho nhân viên bến phải liên tục đi nhắc nhở.

Bến xe Nước Ngầm có rất nhiều lối vào nhưng nhà xe chỉ bố trí một nhân viên đo thân nhiệt. Điều này, khó có thể đảm bảo kiểm soát được sức khỏe của toàn bộ hành khách trước khi lên xe.

Trong sáng nay, Hà Nội đã tiến hành khử khuẩn 1 khu vực tại Mễ Trì (Nam Từ Liêm) và quán pizza (Trần Thái Tông, Cầu Giấy) do có ca nghi mắc Covid-19. Đây là hồi chuông cảnh báo người dân Thủ đô không được phép chủ quan với đại dịch Covid-19.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/dich-covid19-co-nguy-co-bung-phat-nhieu-nguoi-dan-ha-noi-van-tho-o-1076042.vov