Dịch Covid-19: Cuba cử hơn 200 chuyên gia y tế hỗ trợ Nam Phi

Hơn 200 chuyên gia y tế Cuba dự kiến sẽ đến Nam Phi vào ngày 26/4 nhằm hỗ trợ công tác ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại quốc gia nằm ở cực Nam châu Phi này.

Cuba từng cử nhiều đoàn chuyên gia đến các nước như Venezuela, jamaica, Italy... hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: AFP)

Theo thông báo ngày 25/4 của Đại sứ quán Cuba tại Pretoria, 217 chuyên gia đến Nam Phi trong đợt này thuộc biên chế của “Lữ đoàn Y tế’’ nổi tiếng của Cuba, trong đó bao gồm các bác sĩ gia đình, chuyên gia dịch tễ, chuyên gia sinh học, chuyên gia hồi sức cấp cứu, kỹ sư thiết bị y tế và các chuyên gia trong những lĩnh vực y khoa khác.

Cũng theo Đại sứ quán Cuba, đây là những chuyên gia đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực vượt trội trong công tác lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động điều trị lâm sàng.

Ngay sau khi đến Nam Phi, các chuyên gia này sẽ được phân bổ xuống các địa phương theo chiến lược ứng phó dịch Covid-19 của Bộ Y tế sở tại.

Đến nay, Nam Phi đã ghi nhận tổng cộng 4.220 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 79 trường hợp tử vong.

Cuba từng cử các "đội quân áo choàng trắng" tới các nước gặp thảm họa, chủ yếu là hỗ trợ các nước nghèo, kể từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Chẳng hạn các bác sĩ Cuba từng ở tuyến đầu chống dịch tả ở Haiti và chống Ebola ở Tây Phi trong thập niên 2010.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các chuyên gia y tế Cuba cũng đã có mặt tại nhiều nước như Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname, Grenada, Italy...

Mai Khanh

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-cuba-cu-hon-200-chuyen-gia-y-te-ho-tro-nam-phi-114452.html