Dịch COVID-19: Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 53 tấn bộ lọc khẩu trang

Hàn Quốc đang thiếu hụt nguồn khẩu trang bảo vệ cũng như nguyên vật liệu sản xuất mặt hàng này, giữa lúc nhu cầu sử đang tăng cao trước tình trạng lây lan nhanh của dịch COVID-19.

Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Gwangju, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 329km về phía nam, ngày 15/3/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 20/3, Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu 53 tấn bộ lọc khẩu trang từ nay đến tháng 6/2020 để đảm bảo nguồn cung mặt hàng vệ sinh y tế này, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE), lô hàng đầu tiên 2,5 tấn bộ lọc khẩu trang vải không dệt sẽ được chuyển đến Xứ sở Kim chi vào tuần tới. Hàn Quốc đang thiếu hụt nguồn khẩu trang bảo vệ cũng như nguyên vật liệu sản xuất mặt hàng này, giữa lúc nhu cầu sử đang tăng cao trước tình trạng lây lan nhanh của dịch COVID-19.

Bắt đầu từ tuần trước, Hàn Quốc đã áp dụng hệ thống phân phối khẩu trang bảo vệ, theo đó mỗi người dân có thể mua hai hộp khẩu trang bảo vệ/tuần tại các hiệu thuốc vào những ngày được chỉ định trong tuần dựa theo năm sinh của họ.

Công suất sản xuất khẩu trang của Hàn Quốc hiện vào khoảng 13 triệu chiếc/ngày, tăng mạnh so với mức ước tính 3 triệu chiếc/ngày năm 2019./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-han-quoc-du-kien-nhap-khau-53-tan-bo-loc-khau-trang/629542.vnp