Dịch Covid-19 lan nhanh tại châu Âu, Thái Lan và Australia có ca tử vong đầu tiên

Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lây lan nhanh tại châu Âu khi có thêm nhiều nước trong khu vực công bố những ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đầu tiên. Hôm nay, Thái Lan và Australia đã ghi nhận những trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này.

Khử trùng một tàu hỏa tại Milan, Italia, ngày 28-2, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1-3, Bộ Y tế Luxembourg cho biết ca nhiễm đầu tiên ở nước này là một nam giới trong độ tuổi 40. Bệnh nhân vừa từ Italia về nước hồi đầu tuần và có triệu chứng của bệnh Covid-19 vài ngày sau đó. Hiện bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Luxembourg cho biết thêm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi tới Hà Lan để xét nghiệm lần 2 và kết quả dự kiến sẽ có trong ngày 1-3. Hiện bệnh nhân nói trên đang được cách ly tại một bệnh viện ở Luxembourg và người thân trong gia đình cũng đã tham gia cách ly.

Trong khi đó, 18 công dân Luxembourg đang được cách ly trong một khách sạn trên đảo nghỉ dưỡng Tenerife của Tây Ban Nha sau khi một người đàn ông và vợ lưu trú tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thông báo ca nhiễm đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân là một nam thanh niên 29 tuổi vừa cùng vợ từ Iran tới ngày 28-2. Theo ông Nikol Pashinyan, bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Những người tiếp xúc với bệnh nhân cũng đã được cách ly.

Armenia đã đóng cửa biên giới với Iran trong 2 tuần. Trước đó, hai nước láng giềng của Armenia là Gruzia và Azerbaijan đều đã phát hiện các ca nhiễm Covid-19.

Ireland cũng đã thông báo ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đầu tiên ở nước này.

Với trên 1.000 ca nhiễm, Italia hiện là nước có số bệnh nhân Covid-19 cao nhất ở châu Âu, cao thứ ba thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như Pháp, Anh, Áo, Hy Lạp, Thụy Điển... tiếp tục thông báo về những ca nhiễm mới. Đáng chú ý, Pháp cho biết trong ngày 29-2, nước này ghi nhận thêm 43 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở nước này lên con số 100 người.

Tại châu Á, ngày 1-3, giới chức Thái Lan thông báo ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch Covid-19. Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 35 tuổi, từng có tiền sử sốt xuất huyết.

Tới nay, Thái Lan có 42 ca nhiễm Covid-19.

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 khi đi tàu điện ngầm ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Ngọc Quang/ TTXVN

Ngày 1-3, Australia thông báo ca tử vong đầu tiên ở nước này do nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân là một cụ ông, 78 tuổi - người được đưa về nước sau khi tham gia cách ly trên tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật Bản.

Theo giới chức Australia, bệnh nhân đã tử vong vào sớm 1-3 tại một bệnh viện ở Perth, thuộc bang Tây Australia. Cụ bà 79 tuổi, vợ của ông, cũng nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian ở trên tàu Diamond Princess. Hiện bệnh nhân này đang điều trị tại một bệnh viện ở Perth.

Cùng ngày, Australia thông báo có thêm một ca nhiễm bệnh mới ở bang New South Wales, sau khi một ca bệnh khác được phát hiện ở bang Queensland. Cả hai trường hợp đều có nguồn gốc lây nhiễm từ Iran. Như vậy, hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Australia là 25 người, trong đó có 15 người đã được chữa khỏi và 1 người tử vong.

Ngày 29-2, Chính phủ Australia đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài tới từ Iran. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết đang xem xét và cân nhắc đề nghị một lệnh cấm tương tự đối với Italia, nơi có 29 người đã tử vong do Covid-19. Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên bố kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc đại lục thêm một tuần nữa, nâng tổng thời hạn đóng cửa biên giới với quốc gia lớn nhất châu Á lên hơn 1 tháng kể từ ngày 2-2.

Tại New Zealand, giới chức y tế nước này ngày 29-2 cũng đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, nguồn gốc lây nhiễm từ Iran. Trường hợp này hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện thành phố Auckland. Bệnh nhân, 60 tuổi, đến Auckland trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates.

Trước đó, New Zealand đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh nghiêm ngặt đối với những người đến từ Iran, tương tự như đã áp đặt đối với những người từ Trung Quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/959837/dich-covid-19-lan-nhanh-tai-chau-au-thai-lan-va-australia-co-ca-tu-vong-dau-tien