Dịch Covid-19: Nam Á ghi nhận 14.500 ca nhiễm, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa 21 ngày

Tính đến ngày 12/4, toàn khu vực Nam Á ghi nhận 14.500 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với 8.446 ca nhiễm và 288 ca tử vong.

Nhân viên khử trùng Bệnh viện NMMC chuẩn bị đưa vào điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Tại Ấn Độ, lo ngại đang gia tăng về nguy cơ trung tâm tài chính Mumbai - thủ phủ của bang Maharashtra có thể trở thành một điểm nóng dịch Covid-19. Giới chức địa phương đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus, nhất là trong các khu ổ chuột đông đúc.

Số ca nhiễm tại khu ổ chuột Dharavi - một trong những khu lớn nhất châu Á - là 43 ca, trong đó có 4 ca tử vong.

Ngày 12/4, các nhà chức trách đã tăng cường xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch.

Theo một bộ trưởng cấp cao, Thủ tướng Narendra Modi đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa 21 ngày sau khi lệnh hiện nay hết hiệu lực vào ngày 14/4 tới.

Tuy nhiên, chính quyền liên bang chưa đưa ra thông báo chính thức. Các bang như Maharashtra và ít nhất 3 bang khác đã tự tuyên bố phong tỏa đến hết tháng 4 thay vì hết hiệu lực vào ngày 15/4.

Bang Maharashtra hiện có số ca nhiễm cao nhất Ấn Độ, với 1.761 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 127 ca tử vong.

Tại Pakistan, nhà chức trách đã cảnh báo số ca nhiễm tăng mạnh tại Karachi, tỉnh lớn nhất đất nước. Chính quyền tỉnh này đã quyết định phong tỏa 11 khu đông dân cư trong tỉnh.

Trên cả nước, Pakistan hiện ghi nhận 5.038 ca nhiễm, trong đó 86 ca tử vong.

Bangladesh ngày 12/4 đã thông báo một gói cứu trợ trị giá gần 1,7 tỷ USD để hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn vì các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Nước này đã ban bố lệnh phong tỏa 11 ngày đến 25/4, một động thái có thể làm gia tăng những khó khăn mà hàng trăm nghìn nông dân trồng trọt và chăn nuôi, đánh bắt hải sản phải đối mặt.

Bangladesh hiện ghi nhận 482 ca nhiễm, trong đó có 30 ca tử vong.

Ngoài ra, thống kê tình hình dịch Covid-19 ở các nước khác ở Nam Á cho thấy Afghanistan ghi nhận 607 ca nhiễm, 19 ca tử vong; Sri Lanka 198 ca nhiễm và 7 ca tử vong; Maldives 20 ca nhiễm; Nepal 12 ca nhiễm và Bhutan có 5 ca nhiễm.

Mai Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-nam-a-ghi-nhan-14500-ca-nhiem-an-do-gia-han-lenh-phong-toa-21-ngay-113540.html