Dịch COVID-19: Niềm vui ngày đầu bình thường mới ở Hải Dương

Tuy toàn tỉnh đã chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng UBND tỉnh Hải Dương vẫn yêu cầu ngừng hoạt động đến hết ngày 15/4 đối với các dịch vụ không thiết yếu như quán bar, rạp chiếu phim.

Lượng khách đến quán cafe Zone trên đường Đỗ Ngọc Du, thành phố Hải Dương tăng cao so với ngày trước đó khi chỉ mới phục vụ bán mang về. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Lượng khách đến quán cafe Zone trên đường Đỗ Ngọc Du, thành phố Hải Dương tăng cao so với ngày trước đó khi chỉ mới phục vụ bán mang về. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sau hơn 2 tháng căng sức chống dịch COVID-19, từ ngày 1/4, Hải Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Trường học, quán xá nhộn nhịp trở lại

Sáng 1/4, các quán ăn sáng, giải khát ở thành phố Hải Dương tấp nập hơn hẳn. Anh Lê Hải Anh, người quản lý quán cafe Zone (số 68 đường Đỗ Ngọc Du), hồ hởi cho biết chỉ trong buổi sáng hôm nay khách đến quán đã tăng 10 lần so với tổng lượng khách ngày hôm trước (chỉ mở cửa bán cho khách mang về).

Để kích cầu và bù đắp thiệt hại về doanh thu sau thời gian đóng cửa do dịch bệnh, một mặt, quán làm mới không gian, bổ sung đồ uống, giảm giá cho khách mua về, mặt khác, chú trọng khâu vệ sinh và khử khuẩn, yêu cầu nhân viên luôn đeo khẩu trang.

Cũng trong sáng 1/4, đồng loạt học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Hải Dương háo hức trở lại trường. Từ sáng sớm tinh mơ, các cô giáo Trường Tiểu học Thạch Khôi (thành phố Hải Dương) đã đến trường để sẵn sàng đón 1.068 học sinh trở lại sau hơn 2 tháng nghỉ học.

Trường tổ chức phân luồng và yêu cầu học sinh giãn cách, xếp hàng, đo thân nhiệt từ ngoài cổng, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ trước khi vào lớp. Trước đó, nhà trường đã tổng vệ sinh, rà soát và bố trí đủ nước sát khuẩn... để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cô Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Khôi, cho biết: Những ngày đầu, trường chỉ tổ chức dạy học một buổi và chưa bố trí ăn bán trú. Giáo viên vừa dạy kiến thức mới vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh.

Tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh - nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch này, trạng thái bình thường mới là niềm mong mỏi của người dân nơi đây sau hơn 60 ngày đương đầu với dịch bệnh.

Thời gian qua, người dân xã Hưng Đạo cơ bản tuân thủ nghiêm mọi quy định phòng, chống dịch.

Theo ông Vũ Huy Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo, suốt thời gian qua, Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng của xã đều đặn 2 lần/ngày vào lúc 9 giờ và 15 giờ kịp thời cập nhật các trường hợp bị ho, sốt để báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của thành phố.

Từ ngày 1/4, xã Hưng Đạo song song thực hiện hai nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế vừa tuyên truyền nhân dân thực hiện phòng, chống dịch trong trạng thái mới.

Sản xuất gắn với phòng, chống dịch

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử POYUN Việt Nam - nơi bùng phát dịch COVID-19 đợt 3, hôm nay, khí thế lao động sản xuất đang rất khẩn trương để kịp đáp ứng các đơn hàng. Sáng 1/4, có 1.288 công nhân đã đi làm trở lại.

Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đã có 1.288 công nhân đi làm trở lại tuân thủ quy tắc 5K. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Anh Mừu Văn Trọng, công nhân xưởng E, chia sẻ dịch COVID-19 khiến công nhân phải tạm nghỉ việc, đời sống rất khó khăn. Khi công ty có thông báo có thể đi làm lại, công nhân rất vui mừng. Công nhân cũng chủ động thực hiện thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

Ông Chen Shu Ming, Xưởng trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử POYUN Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy, biện pháp phòng dịch tốt nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi ăn uống. Công ty cung cấp mỗi người 1 bình nước cá nhân để sử dụng.

Công ty đã xét nghiệm 2 lần cho người lao động trước khi quay lại sản xuất; tăng cường vệ sinh và khử khuẩn để môi trường sạch mầm bệnh. Trong quá trình làm việc, công nhân thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay thường xuyên. Tại một số bộ phận, công nhân đeo kính chống giọt bắn. Nhà ăn bố trí vách ngăn. Giờ ăn, công nhân giãn cách, xếp hàng đi rất trật tự. Công ty bố trí tăng ca ăn để đảm bảo giãn cách…

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sau một thời gian tạm dừng do dịch bệnh, công ty đang gặp khó khăn vì thiếu lao động trong bối cảnh nhiều đơn hàng bị dồn. Mặc dù doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp phòng dịch nhưng công nhân vẫn e ngại.

Do đó, song song với việc tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho công nhân và tăng cường tuyên truyền để người lao động yên tâm, công ty đề xuất Chính phủ xem xét, tạo điều kiện tiêm vaccine đối với người lao động tại doanh nghiệp để yên tâm làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản, Tổ trưởng Tổ công tác tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, cho biết tỉnh Hải Dương có hơn 14.000 doanh nghiệp, với trên 350 nghìn lao động.

Đến nay, trên 95% số doanh nghiệp đã trở lại hoạt động. Các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh vừa gắn với phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt. Chủ doanh nghiệp tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

Tại doanh nghiệp từng có các ca mắc COVID-19 thì cùng với việc thực hiện Thông điệp 5K còn có bộ phận thường xuyên đôn đốc, giám sát người lao động làm tốt công tác phòng, chống dịch, kết nối chặt chẽ bộ phận y tế với ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện để kịp thời xử lý khi có trường hợp nghi ngờ.

Không chủ quan, lơ là

Tuy toàn tỉnh đã chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vẫn yêu cầu ngừng hoạt động đến hết ngày 15/4 đối với các dịch vụ không thiết yếu và có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát như quán bar, vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, quán game....

Hải Dương tạm thời chưa cho phép các quán ăn, uống ngoài trời, quán bia hơi phục vụ đông người hoạt động cho đến hết ngày 15/4. Ba địa phương là thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành có thể áp dụng thêm các biện pháp phù hợp với thực tiễn.

Tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, nơi ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, chợ và quán ăn, nhà hàng vẫn đóng cửa cho đến ngày 10/4. Người dân địa phương đều đồng tình và cho rằng đây là quyết định phù hợp, cần thiết trong giai đoạn hiện tại để tiến tới đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Liên, cho biết tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng với 134 thành viên và các tổ cơ động, tổ xử lý các trường hợp vi phạm vẫn duy trì.

Xã phân công đảng ủy viên phụ trách các trường hợp theo dõi tại nhà. Đến hết ngày 1/4 xã còn hơn 100 ca F1 đang được theo dõi cách ly tại nhà và đến ngày 10/4 sẽ không còn ca F1 nào.

Theo ông Vũ Ngọc Uông, hiện nay có 7 ca trên địa bàn tái dương tính với SARS-CoV-2 nên xã rất mong cơ quan chuyên môn tiếp tục có hướng dẫn địa phương biện pháp phòng, chống dịch.

Bước sang trạng thái bình thường mới, Hải Dương tập trung khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch. Theo ông Lưu Văn Bản, tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện Thông điệp 5K. Các cấp ủy, chính quyền và người dân tiếp tục cảnh giác, không chủ quan, lơ là đối với dịch bệnh.

Chia sẻ về khó khăn của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong suốt thời gian qua, đại diện lãnh đạo tỉnh cho rằng Hải Dương rất cần sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về cơ chế, chính sách để địa phương có thể vượt qua khó khăn, phát triển, bứt phá./.

Giáo viên trường tiểu học Thạch Khôi, thành phố Hải Dương sẽ vừa dạy kiến thức mới vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Học sinh lớp 1C, trường tiểu học Thạch Khôi, thành phố Hải Dương trong giờ học sáng 1/4. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đã có 1.288 công nhân đi làm trở lại tuân thủ quy tắc 5K. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đã có 1.288 công nhân đi làm trở lại tuân thủ quy tắc 5K. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam xếp hàng và giãn cách để ra nhà ăn. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Lượng khách đến quán cafe Zone trên đường Đỗ Ngọc Du, thành phố Hải Dương tăng cao so với ngày trước đó khi chỉ mới phục vụ bán mang về. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Mạnh Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-niem-vui-ngay-dau-binh-thuong-moi-o-hai-duong/703646.vnp