Dịch Covid-19 ở Đông Nam Á: Gần 17.000 ca nhiễm trong khu vực, Malaysia kéo dài lệnh hạn chế đi lại, số tử vong ở Indonesia tăng mạnh

Tính đến 16h chiều ngày 10/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận 16.991 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, với 640 ca tử vong và 4.043 ca bình phục.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ở Đông Nam Á tính đến 16h ngày 10/4. (Nguồn: TG&VN thống kê theo số liệu của Worldometers)

Malaysia ghi nhận tổng cộng 4.346 ca mắc Covi-19, trong đó có 70 ca tử vong và 1.830 ca bình phục.

Cùng ngày, Thủ tướng Muhyiddin Yassin tuyên bố, các biện pháp hạn chế đi lại mà nước này áp đặt trước đó sẽ được kéo dài thêm 2 tuần, nhằm tạo điều kiện cho ngành y tế có thêm thời gian để đối phó với dịch bệnh cũng như ngăn ngừa nguy cơ dịch tái phát.

Lệnh hạn chế đi lại được Chính phủ Malaysia triển khai trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 18-31/3, sau đó, lệnh này đã được kéo dài thêm hai tuần, đến ngày 14/4. Theo quyết định mới nhất nói trên các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng đến hết ngày 28/4, tức là chỉ một vài ngày trước tháng ăn chay của người Hồi giáo Malaysia.

Tại Indonesia, theo quan chức Bộ Y tế, nước này ghi nhận thêm 219 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.512 người.

Trong khi đó, Indonesia cũng có thêm 26 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 306 người.

Indonesia là nước số ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực trong ngày 10/4.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 18 ca tử vong do dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 221 người.

Philippines cũng ghi nhận thêm 119 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 4.195 người. Hiện có thêm 16 bệnh nhân Covid-19 đã bình phục, nâng tổng số trường hợp bình phục ở nước này lên 140 người.

Cũng trong ngày 10/4, tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen thông báo thay đổi một số điều trong lệnh hạn chế đi lại được ban hành hôm qua (9/4) nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Theo đó, gộp thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal thành một khu vực chung, cho phép mọi người có thể qua lại. Người dân cũng có thể di chuyển giữa các quận, huyện trong cùng một tỉnh hoặc thành phố, thay vì cấm như thông báo trước đó.

Hôm 9/4, Thủ tướng Campuchia đã ban hành lệnh hạn chế đi lại liên tỉnh trên toàn quốc, nhất là giữa thủ đô Phnom Penh đến các tỉnh và ngược lại. Quyết định hạn chế đi lại bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 10/4 đến 24h ngày 16/4. Tuy nhiên, một số hoạt động vận chuyển vẫn được phép thực hiện bao gồm: vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy và đường sắt; phương tiện của lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức; xe cứu thương nhà nước và tư nhân; xe cứu hỏa và xe chở rác thải.

Lệnh hạn chế đi lại là động thái mới nhất và mạnh tay nhất trong các biện pháp mà Chính phủ Campuchia áp dụng để ngăn chặn dịch Covid-19 sau khi thông báo hủy kỳ nghỉ lễ đón Năm mới của người Khmer.

Tính đến sáng 10/4, Bộ Y tế Campuchia công bố thêm 1 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 119 trường hợp, trong đó 72 người đã hồi phục.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-o-dong-nam-a-gan-17000-ca-nhiem-trong-khu-vuc-malaysia-keo-dai-lenh-han-che-di-lai-so-tu-vong-o-indonesia-tang-manh-113387.html