Dịch Covid-19: Pakistan tiếp tục nhận hàng vật tư y tế của Trung Quốc

Ngày 11/4, Pakistan thêm một lô hàng vật tư y tế từ Trung Quốc để bù đắp những thiếu hụt về nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống Covid-19.

Nhằm phòng, tránh sự lây lan của dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Pakistan đã áp dụng kiểm tra thân nhiệt trong cộng đồng.

Ngày 11/4, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA) đã tiếp nhận thêm một lô hàng vật tư y tế từ Trung Quốc để bù đắp những thiếu hụt về nguồn lực y tế mà các tỉnh đang phải đối mặt, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng mạnh lên 4.788 ca với 71 người chết.

Theo người phát ngôn NDMA, lô hàng trên gồm 59 máy thở, hơn 900kg khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, nhiệt kế và 1.720 kg vải để may áo choàng phẫu thuật.

Phát biểu với truyền thông, Chủ tịch NDMA Mohammad Afzal khẳng định, Pakistan có năng lực xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc trong 75 ngày nữa. Lô hàng vật tư y tế từ Trung Quốc sẽ được chuyển đến tất cả các bệnh viện quy mô nhỏ ở Khyber Pakhtunkhwa và các tỉnh khác.

Hôm 10/4, Pakistan cũng tiếp nhận một lô hàng từ Trung Quốc, bao gồm các thiết bị y tế như bộ xét nghiệm PCR, máy X-quang di động, khẩu trang KN95 Trung Quốc, khẩu trang y tế dùng một lần và áo choàng phẫu thuật không thấm nước. Ngày 27/3, Pakistan đã mở cửa đèo Khunjerab 1 ngày để nhận các trang thiết bị y tế của Trung Quốc.

Đến nay, nhà chức trách Pakistan đã tiến hành tổng cộng gần 58.000 xét nghiệm, trong đó có 2.456 xét nghiệm trong một ngày qua. Dữ liệu chính thức cho thấy 52% số ca Covid-19 ở Pakistan đã từng đi ra nước ngoài trong khi 48% số ca là lây nhiễm trong nước.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-pakistan-tiep-tuc-nhan-hang-vat-tu-y-te-cua-trung-quoc-113451.html