Dịch Covid-19 tại Mỹ: Đảng Dân chủ hoãn đại hội tìm ứng cử viên Tổng thống, thủ đô Washington cần 3.600 giường bệnh

Ngày 2/4, Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) Mỹ thông báo sẽ hoãn đại hội toàn quốc nhằm bầu ra ứng cử viên Tổng thống của đảng này diễn ra tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin tới ngày 17/8, 1 tuần trước khi diễn ra đại hội của đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ Mỹ hoãn đại hội tìm ứng cử viên Tổng thống đến giữa tháng 8. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images)

Quyết định trên được đưa ra sau khi ứng cử viên Joe Biden đề xuất hoãn hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ đến tháng 8, thay vì diễn ra vào tháng 7, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm tại Mỹ.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Joe Solmonese nêu rõ: “Tôi tin rằng, đội ngũ lập kế hoạch tổ chức đại hội và các đối tác sẽ tìm ra cách thức thay đổi lịch trình đại hội tại Milwaukee vào mùa Hè này để đưa ứng cử viên Tổng thống tới con đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới".

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ được lên kế hoạch tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13-16/7 tại Milwaukee. Tuy nhiên, lời kêu gọi trên của ông Biden là dấu hiệu mới nhất cho thấy đại dịch Covid-19 đang tác động sâu sắc đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong bối cảnh nhiều nơi ở Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa và yêu cầu người dân ở trong nhà, phần lớn các hoạt động trong chiến dịch tranh cử đã được chuyển sang hình thức trực tuyến và nhiều bang đã hoãn các cuộc bỏ phiếu sơ bộ.

Trong khi đó, tại Washington D.C., Thị trưởng Muriel Bowser cho biết, thủ đô của Mỹ sẽ cần khoảng 3.600 giường bệnh để phục vụ các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) khi thời điểm đỉnh dịch Covid-19 có thể diễn ra trong 2 tuần tới.

Trong bức thư gửi tới các bệnh viện ở Washington D.C., bà Muriel Bowser đã yêu cầu những cơ sở này cân nhắc sử dụng những không gian khám chữa bệnh mà trước đó không dùng đến, các khu vực nhà ăn, phòng họp và mở cửa lại các tòa nhà văn phòng y tế để có thêm không gian đặt thêm giường bệnh.

Theo dự báo của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ, đỉnh dịch ở Washington sẽ xảy ra vào ngày 15/4.

Trước đó, Thị trưởng Bowser cũng cho biết, Washington D.C. đã có kế hoạch mở cửa lại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, sử dụng những cơ sở giáo dục, thương mại và dân cư, đồng thời xây dựng các trung tâm y tế tạm thời để đối phó với dịch bệnh.

Đến nay, Washington D.C. đã ghi nhận 653 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca tử vong. Hầu hết các ca mắc Covid-19 ở thành phố này nằm trong độ tuổi 19-40 và nam giới chiếm 53%.

Chu An

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-tai-my-dang-dan-chu-hoan-dai-hoi-tim-ung-cu-vien-tong-thong-thu-do-washington-can-3600-giuong-benh-112825.html