Dịch Covid-19 tại TP HCM: Nhiều tin vui ngày cuối tuần

Trong 11 ngày, TP HCM không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Sức khỏe nam phi công người Anh tiếp tục có tín hiệu lạc quan. Tất cả 371 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn TP đều có kết quả xét nghiệm âm tính...

Sáng 18-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay tính đến nay là ngày thứ 11, TP không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trong 54 trường hợp mắc Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay ở TP HCM, 46 người đã xuất viện.

Riêng phi công người Anh (bệnh nhân 91, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM) tiếp tục có tín hiệu lạc quan về sức khỏe. Hiện bệnh nhân này không sốt, mạch 87 lần/phút, huyết áp 117/71 mmHg, SPO2 98%, tiếp tục thở máy. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, một thông tin vui nữa là hiện tại, tất cả 371 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn TP đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Dự kiến trong hôm nay, thêm 3 người sẽ được xuất viện (các bệnh nhân 97, 151 và 207).

Đến nay, các khu cách ly tập trung của TP HCM còn 66 người; các quận-huyện đang theo dõi 27 người và tại nhà - nơi lưu trú là 234 trường hợp.

Sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Ga Sài Gòn

Sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Ga Sài Gòn

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết trung tâm đã kiểm tra 54 doanh nghiệp về hoạt động phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 và theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm. Kết quả, 66,7% doanh nghiệp có mức độ rủi ro lây nhiễm thấp, 33,3% ở mức trung bình...

Hai vợ chồng người Brazil xuất viện

Trưa nay 18-4, BS.CKI Trần Chánh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho hay 2 vợ chồng người Brazil sau khi điều trị khỏi bệnh Covid-19 đã được xuất viện. Đó là bệnh nhân 151 và bệnh nhân 207.

Người vợ - bệnh nhân 151 (45 tuổi; trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) làm việc tại Công ty TNHH Giày Gia Định (có 2 chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM), là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với bệnh nhân 124. Ngày 23-3, bà được xác định mắc Covid -19 và chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Người chồng - bệnh nhân 207 (49 tuổi, trú tại phường Thảo Điền) cũng là đồng nghiệp với bệnh nhân 124. Ngày 28-3, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển sang Bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị.

Hai vợ chồng người Brazil (bên phải) khỏi bệnh Covid-19 và xuất viện trưa 18-4

Như vậy, đến thời điểm này, 48 người/ 54 ca mắc Covid-19 tại TP HCM đã được điều trị khỏi bệnh.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/dich-covid-19-tai-tp-hcm-nhieu-tin-vui-ngay-cuoi-tuan-20200418091912039.htm