Dịch COVID-19 tại Trung Quốc: Ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới, đa phần không triệu chứng

Ngày 5/9, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục trong ngày 4/9 ghi nhận 1.552 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 303 ca lây nhiễm cộng đồng và 1.249 ca không có triệu chứng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo NHC, trong các ca lây nhiễm cộng đồng, có tới 105 ca tại tỉnh Tứ Xuyên. Trong số ca bệnh không triệu chứng, Tây Tạng ghi nhận nhiều trường hợp nhất với 452 người, kế đến là 162 ca tại Hắc Long Giang, 95 ca tại Thanh Hải và 93 ca ở Liêu Ninh.

Ngoài ra, với 320 bệnh nhân đã hồi phục, tổng số bệnh nhân COVID-19 xuất viện trên cả nước đến ngày 4/9 là 233.604 ca.

Trung Quốc đại lục tiếp tục không ghi nhận ca tử vong mới nào do COVID-19 và tổng số ca tử vong vì căn bệnh này tại đây vẫn ở mức 5.226 người.

* Cùng ngày, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đạt mức thấp nhất trong 6 tuần qua trong bối cảnh tốc độc lây truyền của virus SARS-CoV-2 đang chậm lại ở mức ổn định.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 37.548 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 286 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 23.606.740 ca.

Số ca nhiễm mới công bố ngày 5/9 là con số thấp nhất kể từ mốc 35.853 ca ghi nhận hôm 25/7. Làn sóng dịch gần đây đang chậm lại với số ca lây nhiễm hằng ngày đang giảm dần từ mức cao 180.000 ca vào giữa tháng 8.

Cùng ngày, KDCA thông báo ghi nhận 56 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong vì căn bệnh này tại Hàn Quốc lên 27.149 người. Số bệnh nhân nặng là 562 người, tăng 14 người so với một ngày trước.

Hàn Quốc đã loại bỏ yêu cầu bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành bằng máy bay đối du khách trong nước. Hiện nay, xét nghiệm PCR bắt buộc trong vòng 24 giờ đầu tiên khi nhập cảnh vào Hàn Quốc vẫn được áp dụng.

Các cơ quan y tế sở tại đã kêu gọi cảnh giác trước nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm một loại virus khác, do nhiều người về quê trong kỳ nghỉ lễ Chuseok kéo dài từ ngày 2/9 đến 5/9.

Trần Quang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dich-benh/dich-covid19-tai-trung-quoc-ghi-nhan-hon-1500-ca-mac-moi-da-phan-khong-trieu-chung-20220905114400280.htm