Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Ấn Độ

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc trong 24 giờ qua đã giảm xuống dưới ngưỡng 80.000 ca lần đầu tiên trong khoảng một tuần trở lại đây, trong khi số ca mắc mới ở Ấn Độ vẫn vượt ngưỡng 20.000 ca.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/7, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã giảm xuống dưới ngưỡng 80.000 ca lần đầu tiên trong khoảng một tuần trở lại đây.

Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng tăng lên mốc cao nhất trong 2 tháng, trong bối cảnh bùng phát làn sóng lây nhiễm do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) nêu rõ với thêm 73.589 ca nhiễm mới, trong đó có 341 ca nhập cảnh, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 19.776.050 ca.

Số ca mắc mới nói trên giảm đáng kể so với mức 82.002 ca ghi nhận một ngày trước đó, chủ yếu do số lượng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 thấp hơn vào dịp cuối tuần, song vẫn lớn hơn 65.373 ca ghi nhận một tuần trước đây khi dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại do biến thể phụ BA.5.

KDCA cho biết thêm việc gia tăng số ca mắc mới dẫn tới số ca bệnh nặng tăng cao. Tính đến sáng 31/7, Hàn Quốc ghi nhận 284 ca nguy kịch, tăng so với mức 242 ca một ngày trước đó, đồng thời là mức cao nhất kể từ ngày 18/5 vừa qua (với 313 ca).

Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 20 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này lên 25.047 ca.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, ngày 30/7, giới chức trách cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này vẫn vượt ngưỡng 20.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp.

Theo số liệu của Bộ Y tế liên bang Ấn Độ, trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 20.408 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 44.000.138 ca. Ngoài ra, với thêm 54 ca tử vong, tổng số ca không qua khỏi vì COVID-19 tại nước này là 526.312 ca.

Bộ trên cho biết thêm, tính đến nay, đã có tổng cộng 43.330.442 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ bình phục và được xuất viện. Riêng trong 24 giờ qua, số bệnh nhân khỏi bệnh là 20.958 người.

Kể từ khi chiến dịch tiêm phòng COVID-19 được triển khai tại Ấn Độ cho tới sáng 30/7, đã có tổng cộng gần 2,04 tỷ liều vaccine được tiêm cho người dân.

Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ gần đây cho biết khoảng 40 triệu người đủ điều kiện tại nước này chưa tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 nào.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều dòng phụ của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh, Bộ Y tế Ấn Độ đang theo dõi sát các diễn biến dịch bệnh cả trong và ngoài nước, đồng thời kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 tại những nơi tập trung đông người./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-tiep-tuc-dien-bien-phuc-tap-tai-han-quoc-an-do/808609.vnp