Dịch COVID-19: Tình hình tại tâm dịch Hồ Bắc dần được 'cải thiện'

Giới chức Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) nhận định tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc (miền Trung) - địa phương bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh - đã dần cải thiện.

Em bé 7 tháng tuổi nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại Bệnh viện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 19/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Em bé 7 tháng tuổi nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại Bệnh viện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 19/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh ngày 19/2, người phát ngôn NHC Mi Feng cho biết trong 4 ngày liên tiếp, tính đến cùng ngày 19/2, số ca được điều trị khỏi bệnh và xuất viện tính theo ngày tại tỉnh Hồ Bắc, trong đó có tâm dịch - thành phố Vũ Hán, đều vượt số ca xác nhận nhiễm mới. Ông cũng lưu ý số ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc giảm đáng kể từ ngày 13/2.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 19/2 có thêm 349 ca nhiễm mới COVID-19 tại tỉnh này, giảm mạnh so với con số 1.693 ca một ngày trước đó và 4.823 ca trong ngày 13/2. Theo đó, tổng số ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc tính từ tháng 12/2019 đến ngày 19/2 là 62.031 ca. Cũng trong ngày 19/2 có 1.266 bệnh nhân tại tỉnh Hồ Bắc xuất viện sau khi bình phục, nâng tổng số người xuất viện tại tỉnh này lên 9.128 người.

Theo người phát ngôn NHC Mi Feng, những số liệu vừa công bố cho thấy tình hình dịch bệnh tại tỉnh Hồ Bắc đã cải thiện nhờ triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch và tăng cường hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, người phát ngôn này lưu ý 11.246 bệnh nhân tại tỉnh Hồ Bắc vẫn ở trong tình trạng nguy kịch, trong đó 9.562 ca tại Vũ Hán.

Tại thành phố Trùng Khánh, thuộc tỉnh Tứ Xuyên miền Nam Trung Quốc, Ủy ban y tế thành phố thông báo một bệnh nhi 7 tháng tuổi nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh COVID-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện cùng ngày 19/2.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Trùng Khánh này được xác nhận nhiễm COVID-19 ngày 3/2 vừa qua. Một đội ngũ y tế đặc biệt đã được lập để điều trị cho bệnh nhi này.

Tính đến ngày 18/2, thành phố Trùng Khánh ghi nhận có tổng cộng 296 bệnh nhân COVID-19, trong đó 254 trường hợp đã xuất viện.

Trong một diễn biến liên quan, NHC ngày 19/2 đã ban hành bản cập nhật phác đồ chẩn đoán và điều trị COVID-19. Theo đó, phác đồ mới này loại bỏ những tiêu chuẩn khác nhau liên quan đến dịch bệnh ở trong và ngoài tỉnh Hồ Bắc, và sẽ chỉ xác định "các ca nghi nhiễm" và "các ca xác nhận nhiễm" trên cả nước. Bên cạnh đó, nội dung liên quan đến việc điều trị kháng virus cho các trường hợp nặng và phương pháp điều trị Đông y cũng được bổ sung vào phác đồ cập nhật.

Đến nay, NHC đã cập nhật phác đồ chẩn đoán và điều trị COVID-19 tổng cộng 5 lần, bổ sung các kinh nghiệm và biện pháp điều trị hiệu quả.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-tinh-hinh-tai-tam-dich-ho-bac-dan-duoc-cai-thien-20200220114116767.htm