Dịch Covid-19 (tối 03/03): Hàn Quốc hơn 5.000 ca nhiễm, Iran thêm 835 ca nhiễm và 11 ca tử vong trong ngày

Hàn Quốc đến chiều 03/03 đã chạm mốc hơn 5.000 ca nhiễm, Iran trong ngày cũng có thêm 835 ca nhiễm và 11 ca tử vong, con số này đã làm tăng mối lo ngại về dịch Covid-19 ở quốc gia này.

Ngày 03/03: Iran thêm 835 ca nhiễm, 11 ca tử vong

Đến 18h20 ngày 03/03, Hàn Quốc có 5.186 ca nhiễm. So với thống kê hồi 8h40 sáng nay, nước này đã tăng thêm 374 ca nhiễm, số ca tử vong cũng ghi nhận tăng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng thêm 600 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.812 ca.

Tại Iran, đến 18h20 chiều nay, số ca nhiễm, tử vong lần lượt là 2.336 và 77. So với sáng cùng ngày, Iran đã thêm 835 ca nhiễm và 11 ca tử vong.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức đã tăng lên 188 ca so với 157 ca ngày hôm qua.

Người dân xếp hàng đăng ký tên và thân nhiệt trước khi đi vào một tòa nhà văn phòng tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Người dân xếp hàng đăng ký tên và thân nhiệt trước khi đi vào một tòa nhà văn phòng tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Tính đến nay đã có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc những thủ tục cách ly với các du khách đến từ Hàn Quốc. Trong đó, 36 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm các du khách từng tới Hàn Quốc trong vòng 2 tuần qua được nhập cảnh, 51 quốc gia và vùng lãnh thổ khác thực hiện các thủ tục cách ly với những du khách từ Hàn Quốc.

Mỹ ngày 02/03 tuyên bố các loại thuốc điều trị Covid-19 có thể xuất hiện vào mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Đó là thuốc remdesivir chống virus được Hãng dược phẩm Gilead phát triển. Loại thuốc này đang được dùng điều trị một bệnh nhân Mỹ nhiễm Covid-19 và dự kiến sẽ trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng tại châu Á.

Việt Nam: Nhiều chính sách phòng dịch Covid-19

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại Thành phố Daegu có 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk có 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).

Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân Ý. Theo đó, Việt Nam tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân Ý, áp dụng từ 00h00 ngày 03/03.
Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) cũng đã kiến nghị tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc từ 0h ngày 29/02, áp dụng cách ly y tế tất cả những người bay từ Hàn Quốc về hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày và bay từ nơi khác về Việt Nam.

Phun khử khuẩn chống dịch Covid-19 tại TPHCM

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông tin và khuyến cáo:

Cục Lãnh sự khuyến cáo công dân Việt Nam không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng sở tại đã khuyến cáo, nếu không thật sự cần thiết. Đối với những người đang có mặt tại những nước này cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng sở tại (các vấn đề về đi lại, tránh tiếp xúc, tụ tập đông người, vệ sinh y tế, thăm khám, cách ly và tự cách ly…).

Cần bình tĩnh, tránh hoang mang; theo dõi tin tức và tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch qua báo chí chính thức và không bị tuyên truyền hoặc truyền bá những thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt hạn chế đi lại, nên ở trong nhà và không di chuyển ra nơi công cộng nếu không thực sự cần thiết.
Cạnh đó, Cục lãnh sự cũng lưu ý công dân cần kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại và người thân trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:
- Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: 98.930.645.9865
- Đại sứ quán Việt Nam tại Ý: 39.328.831.3251
-Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự: 84.981.84.84.84

Kim Sáng - Thu Hiền (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dich-covid-19-toi-0303-han-quoc-hon-5000-ca-nhiem-iran-them-835-ca-nhiem-va-11-ca-tu-vong-trong-ngay-38187.html