Dịch COVID-19: Trung Quốc ghi nhận 21 ca trong ngày, chỉ 1 ca là lây trong nước

Ngày 17/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo trong ngày 16/3 đã ghi nhận 21 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục, cao hơn so với 16 trường hợp ghi nhận trong ngày 15/3.

Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục tính đến nay là 80.881 người.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Cũng trong ngày 16/3 có thêm 13 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên lên 3.226 người. Trong số các trường hợp mới tử vong, 11 ca ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch. Tuy nhiên, tỉnh Hồ Bắc chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới trong ngày 16/3.

Đáng lưu ý, theo NHC, trong số 21 ca nhiễm mới trong ngày 16/3 chỉ có 1 ca lây nhiễm trong nước, 20 ca còn lại nhập cảnh từ nước ngoài. trong đó Bắc Kinh ghi nhận 9 ca, Thượng Hải 3 ca, Quảng Đông 3 ca, các tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Thiểm Tây mỗi tỉnh ghi nhận một ca.

NHC cho biết tính đến cuối ngày 16/3 đã ghi nhận tổng cộng 143 ca nhiễm nhập cảnh Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, 930 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã hồi phục và xuất viện trong ngày 16/3, theo đó tổng cộng 68.679 ca được xuất viện ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát cuối năm 2019.

Tại Hàn Quốc, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 17/3 cho biết đã có thêm 84 người nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 8.320 người. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tăng 2 con số. Số ca tử vong tăng 6 ca lên 81 người, trong khi số ca hồi phục là 1.401 người.

Hiện tất cả các bộ ngành ở Hàn Quốc đã bố trí ca trực làm việc 24/24 giờ để kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tổng cộng đã có 142 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với người đến từ Hàn Quốc.

Một trạm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lưu động tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/3/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 16/3, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo về đi lại ở mức vàng – mức cao thứ ba trong thang cảnh báo gồm 4 mức – đối với 36 nước ở khu vực Tây và Trung châu Âu, theo đó kêu gọi công dân Hàn Quốc hạn chế đến những nước này do lo ngại lây nhiễm trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở châu Âu. Trong danh sách này có 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), 16 nước khu vực Schengen, trong đó nhiều nước cũng là thành viên EU, ngoài ra còn có Andorra, Anh, Monaco, San Marino và Thành phố Vatican.

Trước đó, Hàn Quốc đã đưa ra mức cảnh báo tương tự đối với 5 vùng ở Italy.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã tăng trở lại trong 2 tuần đầu tháng 3, trong bối cảnh tình hình khống chế dịch COVID-19 cải thiện ở nước láng giềng này.

Số liệu thống kê mới nhất từ chính phủ và các ngành công nghiệp mới công bố cho thấy xuất khẩu trong 10 ngày đầu tháng 3/2020 của Hàn Quốc sang Trung Quốc đạt mức bình quân 436 triệu USD/ngày, tăng 20,8% so với cùng kỳ tháng 2 vừa qua, song giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu hằng ngày của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã tăng vọt lên 530 triệu USD trong tuần thứ 4 của tháng 1/2020 trước khi giảm còn 349 triệu USD trong tuần đầu tiên của tháng 2 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát nhanh chóng ở Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc, chiếm 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của “xứ sở kim chi” trong năm 2019. Sự bùng phát ở quy mô toàn cầu của đại dịch COVID-19 đã trở thành một lực cản lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc, vốn phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu.

Mạnh Hùng – Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-trung-quoc-ghi-nhan-21-ca-trong-ngay-chi-1-ca-la-lay-trong-nuoc-20200317104638545.htm