Dịch Covid-19: Trung Quốc nhận tin vui, Hàn Quốc lo ngại hiện tượng nhiễm bệnh không triệu chứng, Nhật Bản chuẩn bị 'chốt' tình trạng khẩn cấp

Trung Quốc chưa ghi nhận ca tử vong nào trong 24h qua, số ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở xứ sở Kim Chi trên đà giảm ở mức dưới 50 người một ngày là các tín hiệu lạc quan ở khu vực Đông Bắc Á.

Ngày 7/4, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo, hiện Trung Quốc đại lục chưa ghi nhận thêm ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 nào trong nước kể từ đầu ngày 6/4.

Theo NHC, tính đến ngày 6/4, Trung Quốc đại lục xác nhận thêm 32 ca mắc Covid-19 nhưng toàn bộ là những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 1/2020, nước này không ghi nhận ca tử vong nào trong vòng 24 giờ.

Tính đến hiện tại, Trung Quốc ghi nhận 81.740 ca nhiễm Covid-19 với 3.331 ca tử vong và 77.167 ca bình phục.

Trong khi đó, ở Hàn Quốc, ngày 7/4 là ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức dưới 50 người, với 47 ca mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 10.331 người. Số ca tử vong là 192 (tăng thêm 6 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 96 nâng tổng số lên 6.694 người, chiếm 65%. Hiện vẫn còn hơn 40 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Theo một báo cáo công bố ngày 7/4, khoảng 76% số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc có liên quan đến các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa và tất cả đều không có triệu chứng nhiễm bệnh. Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng, mọi người đều có thể vô tình lây lan virus ra cộng đồng mà không hề biết mình bị nhiễm.

Theo số liệu thống kê của thành phố Daegu, trong tổng số 10.459 tín đồ của Giáo phái Tân Thiên Địa chi nhánh ở Daegu đã được xét nghiệm, có 4.258 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 75,7% trong số này (3.222 người) được xác nhận dương tính mà không có triệu chứng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa được công bố chính thức.

Tại Nhật Bản, trong nỗ lực khống chế dịch viêm Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã có cuộc họp làm việc với Hội đồng tư vấn về phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ trước khi ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn ngừa đại dịch này tiếp tục lây lan trong nước.

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Nhật Bản đánh giá việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 địa phương gồm Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka, Hyogo và Fukuoka trong thời gian 1 tháng là phù hợp trong bối cảnh số ca lây nhiễm dịch Covid-19 tăng nhanh, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế tại các địa phương này.

Theo dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ trình bày và trả lời chất vấn tại Quốc hội xung quanh kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi chính thức đưa ra tuyên bố này vào chiều nay. Ngay sau đó, Thủ tướng Abe sẽ tổ chức họp báo để giải thích rõ các nội dung trong tuyên bố và kêu gọi sự hợp tác của người dân và các tổ chức.

Thế Việt

(theo THX, Yonhap, Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-trung-quoc-nhan-tin-vui-han-quoc-lo-ngai-hien-tuong-nhiem-benh-khong-trieu-chung-nhat-ban-chuan-bi-chot-tinh-trang-khan-cap-113127.html