Dịch Covid-19: Trung Quốc tuyên bố hỗ trợ láng giềng của Mỹ và Mỹ Latinh tiếp cận vaccine

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thông báo nước này sẽ cấp tín dụng 1 tỷ USD giúp Mexico và các quốc gia Mỹ Latinh tiếp cận vaccine chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trung Quốc tuyên bố hỗ trợ láng giềng của Mỹ và Mỹ Latinh tiếp cận vaccine ngừa Covid-19. (Nguồn: MIMS Malaysia)

Trong cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của các Ngoại trưởng Mexico, Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Panama, Peru, Uruguay, Trinidad và Tobago, ông Vương Nghị bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế chống đại dịch Covid-19 và khẳng định, vaccine chống Covid-19 đang được phát triển tại Trung Quốc sẽ được tiếp cận toàn cầu.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã cảm ơn Trung Quốc và các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean ủng hộ giải pháp của nước này đưa ra Liên hợp quốc về hợp tác quốc tế để đảm bảo sự tiếp cận toàn cầu đối với thuốc men, vaccine và thiết bị y tế ứng phó Covid-19.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard cho biết, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador với Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã tạo thuận lợi cho phía Mexico trong các hợp đồng mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Mexico đã thiết lập cầu hàng không giữa Thủ đô Mexico City và Thượng Hải để tiếp nhận vật tư y tế. Tính tới thời điểm hiện tại 20 chuyến bay chở vật tư thiết bị y tế đã được chuyển từ Trung Quốc tới Mexico. Dự kiến, Mexico sẽ tiếp tục ký hợp đồng mua vật tư y tế của Trung Quốc.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại khu vực Mỹ Latinh, với số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng mạnh. Hiện tại, Mỹ Latinh đã ghi nhận trên 4 triệu ca bệnh và trên 173.000 ca tử vong.

(theo Bloomberg)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-trung-quoc-tuyen-bo-ho-tro-lang-gieng-cua-my-va-my-latinh-tiep-can-vaccine-120040.html