Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ sáng 9-6 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 7.193.476 ca mắc Covid-19, trong đó có 408.615 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục cho đến nay là 3.535.572 người, trong khi 53.798 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Mỹ Latinh vẫn là điểm nóng dịch bệnh của thế giới.

Mexico vẫn gia tăng số ca mắc mới cao trong khu vực (Ảnh: REUTERS)

Mexico vẫn gia tăng số ca mắc mới cao trong khu vực (Ảnh: REUTERS)

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 trên thế giới, với tổng số 2.026.493 ca nhiễm sau khi có thêm 19.044 ca mắc mới và số ca tử vong hiện ở mức 113.055. Dịch bệnh tại Mỹ vẫn diễn biến khó lường khi các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc vẫn tiếp diễn và nhiều khu vực ở Mỹ đã nới lỏng hạn chế, mở cửa trở lại.

Khu vực Mỹ Latinh đang chứng kiến đại dịch diễn biến phức tạp. Brazil vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Bộ Y tế nước này thông báo, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đến hết ngày 8-6 710.412 ca và có 37.314 ca tử vong, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh.

Chile ngày 8-6 ghi nhận số ca mắc mới lên tới 4.696 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên tới gần 38.846 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 cũng tăng thêm 87 người, tăng tổng số ca tử vong lên tới 2.264 người. Hiện còn 1.581 người đang được điều trị tích cực, trong đó có 380 trường hợp nặng. Chile tiếp tục là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19 tại Mỹ Latinh.

Bộ Y tế Chile cho biết tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến thất thường, khi một số địa phương có xu hướng giảm các ca nhiễm bệnh, trong khi một số nơi khác lại tăng đột biến, gây khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp điều chỉnh và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội của chính phủ. Do đó, Chính phủ nước này đã buộc phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại một số địa phương có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất. Hiện nay, thủ đô Santiago và toàn bộ khu vực lân cận, tương đương nửa dân số của đất nước, vẫn đang phải thực hiện cách ly bắt buộc cho tới hết ngày 12-6 và sau đó sẽ được điều chỉnh tùy thuộc diễn biến thực tế.

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng lên 120.102 người, trong đó có 14.053 ca tử vong, và 46.398 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại Mexico tiếp tục tăng mạnh sau khi nước này quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới từ ngày 1-6.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Costa Rica ngày 8-6 thông báo quốc gia này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai, khi nước này từng bước mở cửa lại nền kinh tế từ ngày 16-5. Chính phủ nước này yêu cầu người dân cũng như doanh nghiệp tuân thủ các biện pháp phòng chống để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, Costa Rica đã ghi nhận 1.342 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca tử vong, và 712 ca đã bình phục.

Châu Âu

Nga tiếp tục là nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất châu Âu với 476.658 ca sau khi có thêm 8.985 ca nhiễm mới, trong đó có 5.971 ca tử vong. Số ca hồi phục sau điều trị Covid-19 đã tăng thêm gần 4.000 người, nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 230.688 ca, chiếm 48,4% số ca mắc bệnh.

Italy, từng là điểm nóng dịch bệnh ở châu Âu nay đang tiếp tục đà tích cực trong diễn biến dịch bệnh trong nhiều ngày qua. Theo số liệu của Cục Bảo vệ Dân sự Italy, tổng số ca lây nhiễm chủ động ở mức 34.730 ca, giảm 532 ca so với hôm 7-6. Trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 280 ca mắc và 65 ca tử vong. Tổng số ca bệnh và tử vong do Covid-19 cho đến nay lần lượt là 235.278 ca và 33.964 ca.

Mặc dù diễn biến dịch đang theo đà giảm rõ rệt trong những tuần gần đây, Italy cũng đã dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa áp dụng từ hôm 10-3, song chính phủ nước này vẫn hối thúc người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa khác.

Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới ghi nhận diễn biến dịch tích cực. Tính tới sáng 9-6 (theo giờ Việt Nam), “đảo quốc sương mù” có tổng số 40.597 ca tử vong khi chỉ có thêm 55 ca tử vong trong vòng 24 giờ, là số ca tử vong thấp nhất trong ngày kể từ trước khi áp dụng lệnh phong tỏa hôm 23-3. Số ca tử vong do Covid-19 tại các viện dưỡng lão đã giảm 79% so với đỉnh hôm 24-4. Theo Bộ Y tế nước này, cho đến nay số ca mắc Covid-19 tại đây là 287.399 ca với tỷ lệ lây nhiễm ở mức dưới 1 ở tất cả các khu vực ở Anh. Mặc dù vậy, Bộ Y tế nước này khuyến cáo công dân vẫn cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp an toàn hàng đầu.

Châu Á

Ấn Độ vẫn là điểm nóng dịch bệnh tại châu Á khi trong ngày hôm qua nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất 9.983 ca, và 206 ca tử vong mới. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia Nam Á này đã lên tới 7.135 người trong tổng số 256.611 ca mắc Covid-19.

Pakistan, nước đứng thứ 5 khu vực châu Á theo bảng xếp hạng của Worldometer cũng ghi nhận số ca mắc mới lên tới 4.728 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lên 103.671 ca, trong đó có 2.057 ca tử vong.

Tại khu vực Đông-Nam Á, đáng chú ý các chuyên gia y tế nước này thông báo, ít nhất một nửa số ca mắc Covid-19 mới tại Singapore không có biểu hiện bệnh. Do đó, nhà chức trách trách nước này quyết định sẽ thực hiện dần dần việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa theo cách thận trọng nhất. Hiện Singapore có 38.296 ca mắc Covid-19, trong đó có 25 ca tử vong.

Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất trong khu vực khi có 1.883 ca tử vong trong tổng số 32.033 ca mắc Covid-19 trên toàn quốc tính đến sáng 9-6.

Các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Cambodia, Lào, Myanmar vẫn duy trì diễn biến dịch tích cực nhờ các biện pháp khống chế dịch quyết liệt, giúp các nước tiếp tục không ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng trong nhiều ngày qua.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44790202-dich-covid-19-van-dien-bien-phuc-tap-tai-nhieu-khu-vuc.html