Dịch Covid-19vẫn diễn biến phức tạp

Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 17-10, trên thế giới có 39.769.971 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.111.570 người chết do dịch. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 8.288.278 ca mắc và 223.644 người chết do dịch.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 17-10, trên thế giới có 39.769.971 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.111.570 người chết do dịch. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 8.288.278 ca mắc và 223.644 người chết do dịch.

* Trong khi đó dịch bệnh diễn biến phức tạp tại châu Âu. Các nước Trung Âu hiện chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng mạnh mỗi ngày. Séc có thêm 11.105 ca mới trong 24 giờ, mức cao nhất từ khi dịch xuất hiện. Ba Lan xác nhận thêm 9.622 ca và cũng là mức kỷ lục mới.

* Áo lần đầu xác nhận số người mắc Covid-19 trong ngày vượt mức 2.000 ca, với 2.317 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Áo A.San-len-bớc phải tự cách ly sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 mà không có triệu chứng.

* Bộ Y tế I-ta-li-a xác nhận, trong 24 giờ, nước này xác nhận thêm 10.010 ca mắc, mức cao nhất kể từ đầu dịch. Có thêm 55 người chết vì Covid-19, đưa tổng số người chết ở I-ta-li-a lên 36.427 người, mức cao thứ hai ở châu Âu.

* Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) ở Ðức đề nghị phong tỏa các "điểm nóng" và Chính phủ Ðức coi đây là một biện pháp khả thi. RKI cảnh báo, nếu không thắt chặt các hạn chế, số ca mắc Covid-19 có thể lên mức 10.000 ca/ngày.

* Sau hơn bốn giờ tranh luận, Ủy ban chuyên trách về Covid-19 thuộc Chính phủ Bỉ đã ban hành loạt biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt kể từ ngày 19-10, trong đó có lệnh giới nghiêm 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng. Vùng Cô-da-ni đông dân cư ở miền bắc Hy Lạp cũng áp đặt trở lại lệnh phong tỏa.

* Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-sen cho biết, các lãnh đạo EU đánh giá tình hình dịch bệnh ở châu Âu là đáng lo ngại và cần sự phối hợp ở cấp độ khu vực. Hội đồng châu Âu tái khẳng định sự cần có một quy trình cấp phép và giám sát chặt chẽ về tiếp cận vắc-xin một cách công bằng, hợp lý.

* Chính phủ Thụy Sĩ ký thỏa thuận với Công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh và Thụy Ðiển về đặt mua tới 5,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Bộ Y tế Nga đăng ký giá bán một số loại thuốc mới điều trị Covid-19, trong đó có Avifavir, do Công ty TNHH Kromis sản xuất.

* Tại châu Á, Ấn Ðộ cho biết, tỷ lệ chết do Covid-19 tại nước này giảm còn 1,52%, mức thấp nhất kể từ khi lệnh phong tỏa toàn quốc được áp đặt hôm 22-3. Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) của Thái-lan đề xuất giảm thời gian cách ly đối với công dân về nước, từ 14 ngày xuống còn 10 ngày.

* Ô-xtrây-li-a bắt đầu thử nghiệm chuyến bay quốc tế không cách ly. Hàng trăm hành khách trên chuyến bay từ Niu Di-lân đã tới thành phố Xít-ni của Ô-xtrây-li-a. Du khách trên những chuyến bay được cấp phép không cần cách ly.

* Trong khi đó, hơn 1.000 chuyên gia và cựu chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng ký thư ngỏ, trong đó bày tỏ thất vọng về cách nước Mỹ ứng phó dịch Covid-19. Thư cũng cảnh báo về tình trạng thiếu vai trò lãnh đạo ở cấp quốc gia trong ứng phó đại dịch.

* Mê-hi-cô nhất trí tiếp tục kéo dài thêm một tháng lệnh hạn chế đi lại qua biên giới chung với Mỹ. Ngày 16-10, Mê-hi-cô ghi nhận thêm 6.751 ca nhiễm và 419 người chết do Covid-19.

* Trong hai ngày 16 và 17-10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã phối hợp Hãng hàng không Qatar Airways và các cơ quan chức năng Na Uy đưa hơn 340 công dân Việt Nam là lao động hết hạn hợp đồng không nơi cư trú về nước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/dich-covid-19van-dien-bien-phuc-tap-620879/