Đích đến là hiệu lực, hiệu quả

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - động lực để phát triển Thủ đô

(HNM) - Trên cơ sở chủ đề công tác “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp”, HĐND thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình công tác năm 2020 với 306 đầu việc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và chất lượng.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân. Ngoài tổ chức 2 kỳ họp thường lệ vào giữa tháng 7-2020 và đầu tháng 12-2020, Thường trực HĐND thành phố sẽ thực hiện 2 phiên giải trình; các ban thuộc HĐND thành phố sẽ tiến hành 32 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch và kiến nghị của cử tri.

“Như vậy, năm 2020, chương trình công tác của Thường trực, các ban thuộc HĐND và Văn phòng HĐND thành phố tăng 33 đầu việc so với năm 2019. Hiện nay, các đầu việc đều được Thường trực, các ban thuộc HĐND thành phố phân công từng bộ phận tham mưu, chủ trì và thực hiện”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin.

Năm 2020 là năm thứ 4 liên tiếp, Thường trực, các ban thuộc HĐND và Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội xây dựng chương trình công tác năm với các đầu việc cụ thể. Từ đó, hoạt động HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới, liên tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Điển hình như năm 2019, Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch công việc với 273 đầu việc và hoàn thành với chất lượng cao. Kết quả, 77 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề được triển khai theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn; 5 kỳ họp HĐND thành phố được tổ chức thành công, ban hành 46 nghị quyết là căn cứ để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Với hiệu quả đạt được, việc duy trì xây dựng chương trình công tác ngay từ đầu năm đã được triển khai tới HĐND các địa phương, với đích đến là đưa hoạt động của cơ quan dân cử các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/956577/dich-den-la-hieu-luc-hieu-qua