Dịch Ebola ở Congo: Khoảng 130 trường hợp tử vong kể từ khi bùng phát

Hôm qua, Bộ Y tế Congo cho biết, kể từ khi nước này xác nhận bùng phát dịch bệnh Ebola tại tỉnh Bắc Kivu từ ngày 1-8 đến nay, đã ghi nhận khoảng 130 trường hợp tử vong.

Các nhân viên y tế Congo đang thực hành công đoạn khử trùng, trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo năm 2014. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Bộ Y tế Congo, chỉ tính riêng tuần vừa rồi, nước này đã ghi nhận 33 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Những ca nhiễm virus Ebola mới nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 14-10, nâng tổng số các ca nghi nhiễm virus Ebola trong đợt bùng phát này lên đến hơn 200 ca. Đặc biệt, tính từ cuối tháng 7-2018, đã có khoảng 130 ca tử vong tại Congo do nhiễm loại virus gây ra bệnh sốt xuất huyết Ebola chết người này.

Bộ Y tế Congo cho biết, trong số 73 bệnh nhân được điều trị thử nghiệm bằng phương pháp mới, hơn một nửa đã “hồi phục”, 20 bệnh nhân khác vẫn đang được điều trị và số còn lại đã tử vong.

Vào ngày thứ sáu vừa qua, một nhân viên sửa ống nước làm việc cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền đông Congo được xác nhận nhiễm virus Ebola. Đây là trường hợp nhân viên Liên hợp quốc đầu tiên bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát này, kể từ ngày 1-8.

Virus Ebola có khả năng lây nhiễm rất cao, có thể lây nhiễm qua tiếp xúc với dịch từ cơ thể của người bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ tử vong ở người do mắc bệnh Ebola là rất cao, trong khoảng từ 50 đến 89%, và hiện chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu.

Trong bối cảnh chiều hướng xấu đi của đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo, ngày hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban khẩn cấp nhằm đưa ra quyết định về việc tình trạng bùng phát dịch Ebola tại Congo có phải là vấn đề khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế hay không.

Theo WHO, ủy ban này gồm các chuyên gia sẽ đưa ra những khuyến nghị để kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh Ebola tại Congo hiện đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi và có nguy cơ lan nhiễm từ phía đông bắc nước này sang các nước láng giềng là Uganda và Rwanda.

* WHO đưa ra kế hoạch dự phòng cho Uganda trước nguy cơ dịch bệnh Ebola

* WHO: hơn 7.000 người nhiễm virus Ebola

NGUYÊN MINHTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37940502-dich-ebola-o-congo-khoang-130-truong-hop-tu-vong-ke-tu-khi-bung-phat.html