Dịch nCoV gây khan hiếm khẩu trang toàn cầu

Tháng 1, một cửa hàng bán thiết bị mạng ở New York dán một tờ giấy thông báo ngoài cửa tiệm: 'Nhân dịp mùng 2 Tết Nguyên đán, tất cả các khách hàng sẽ được tặng một chiếc khẩu trang miễn phí'.

 Sản xuất khẩu trang tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Sản xuất khẩu trang tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Đợt khuyến mại này nhằm thu hút khách hàng tới cửa hàng của họ ở công viên Sunset (Brooklyn) – một trong những khu vực có nhiều người Trung Quốc sinh sống nhất nước Mỹ - trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang lan rộng, làm dấy lên sự lo ngại các hiệu thuốc và các nhà bán lẻ trên mạng sẽ hết khẩu trang y tế.

Từ đó đến nay, tình hình ngày càng diễn biến xấu hơn với số ca nhiễm lên đến hơn 41.500 người và 910 người đã tử vong. Vào ngày 7-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo tình trạng khan hiếm lâu dài các trang thiết bị cho các cá nhân phòng bệnh. WHO đã hỗ trợ các bộ thiết bị kiểm tra, khẩu trang, găng tay, máy hô hấp và quần áo y tế cho tất cả các nước trong vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thế giới đang đối mặt với đợt khan hiếm khẩu trang và trang thiết bị cho cá nhân chưa từng có.

Theo hãng tin CNN, đợt khan hiếm khẩu trang này đã thúc đẩy gã khổng lồ công nghệ Foxconn - nhà sản xuất Iphone lớn nhất của Apple - tạo một đường dây sản xuất khẩu trang y tế tại chi nhánh phía đông nam Trung Quốc, gần thành phố Thâm Quyến.

Vào ngày 7-2, đại diện công ty này nói rằng, họ đang nộp đơn xin giấy chứng nhận cho sản phẩm và họ kỳ vọng rằng đến hết tháng 2, họ có thể sản xuất 2 triệu khẩu trang/ngày. Năng suất cao này không chỉ nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của nhân viên công ty, mà còn hỗ trợ ra bên ngoài trong công cuộc đẩy lùi virus corona của toàn thế giới.

Trong tuần qua, gần như không ai có thể mua được, dù chỉ là một chiếc khẩu trang trên các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, kể cả khẩu trang lọc bụi N95 - loại khẩu trang được đánh giá ngăn lây nhiễm virus tốt hơn khẩu trang phẫu thuật.
Theo Bloomberg ở Hồng Công, trong suốt tuần qua, người dân phải đứng xếp hàng 3 tiếng trước hiệu thuốc để có thể mua khẩu trang phẫu thuật. Nhu cầu của khách hàng cao đến mức vài hiệu thuốc đã phải giới hạn số khẩu trang mỗi khách hàng được phép mua.

Khắp Trung Quốc, do dịch nCoV khiến nhiều bệnh nhân đã phải cách ly, nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay, nhiều cửa hàng phải đóng cửa, và các nhà máy, các doanh nghiệp ngừng hoạt động tạm thời.

Ở Philippines, chính phủ đã phân phát khẩu trang phẫu thuật miễn phí cho học sinh trung học và sinh viên sau khi ca nhiễm virus Corona đầu tiên đã được xác nhận vào ngày 1-2. Tuy nhiên, tại các cửa hàng phân phối thiết bị y tế ở các thành phố lớn như Manila, Pagadian và Bukidnon, tình trạng khan hiếm khẩu trang vẫn tiếp diễn.

Theo một số báo cáo, vào ngày 4-2, Thái Lan đã hạn chế xuất khẩu khẩu trang để đảm bảo người dân có đủ khẩu trang sử dụng trong dịp này. Còn ở Singapore, chính phủ đã phải điều động thêm 1.500 binh sĩ để hỗ trợ sản xuất thêm 5 triệu chiếc khẩu trang.

Xếp hàng mua khẩu trang tại Hồng Công, Trung Quốc

Ở Pháp, một đơn vị sản xuất khẩu trang y tế đã nâng giá sản phẩm cao gấp 4-5 năm lần bình thường. Công ty Kolmi Hopen ở Angers (Pháp) thường sản xuất được 170 triệu chiếc khẩu trang/năm. Tuy nhiên, nhu cầu hiện nay đã tăng cao gấp nhiều lần. Nhà máy của công ty này đang phải hoạt động 7 ngày/tuần, mỗi ngày 3 ca, và sẽ phải tuyển thêm 30% số nhân viên để phục vụ sản xuất.

Tương tự, ở Mỹ, khẩu trang hiện cũng rất khó kiếm mua. Hiệp hội Dược sĩ cộng đồng quốc gia (National Community Pharmacists Association) cho biết, kết quả của cuộc khảo sát toàn quốc cho biết: 96% các hiệu thuốc đang hết khẩu trang phẫu thuật, và gần 40% không có đủ khẩu trang N95. Số khẩu trang được nhập vào buổi sáng sẽ được bán hết sau buổi chiều. Những công ty đứng đầu chuỗi cung cấp trang thiết bị y tế của Mỹ như CVS hay Walmart đều chỉ có rất ít hoặc hoàn toàn hết khẩu trang thường và khẩu trang N95 trên trang bán hàng trực tuyến.

Hội cựu sinh viên Đại học Vũ Hán ở Đại học New York đã quyên góp được hơn 600.000 USD để hỗ trợ thiết bị y tế cho các bác sỹ và bệnh nhân ở Vũ Hán, trong đó có 40.000 khẩu trang mua ở Mỹ để gửi về Trung Quốc.

HOÀNG THỦY VÂN

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/dich-ncov-gay-khan-hiem-khau-trang-toan-cau-76635.html